Tàu chiến Hàn Quốc bị đắm do vụ nổ bên ngoài

Tàu chiến Hàn Quốc bị đắm do vụ nổ bên ngoài
TPO - Ngày 16 - 4, các nhà điều tra Hàn Quốc tuyên bố, khả năng lớn là tàu chiến Cheonan bị đắm hồi tháng trước do một vụ nổ từ bên ngoài tàu.

Tàu Cheonan, trọng tải 1.200 tấn, bị vỡ làm đôi ngày 26 - 3 sau một vụ nổ bí ẩn khi đang thực hiện chuyến tuần tra thường lệ tại vùng biển phía tây, gần ranh giới biển với CHDCND Triều Tiên. Chỉ có 58 thành viên trong thủy thủ đoàn 104 người được cứu thoát. 

Hải quân Hàn Quốc vừa trục vớt phần sau của con tàu xấu số nhằm tìm kiếm các thủy thủ mất tích và tìm hiểu nguyên nhân đắm tàu. Cho đến nay, các nhân viên cứu hộ tìm thấy thêm 38 thi thể của các thủy thủ, 8 người khác vẫn mất tích.

Hiện nay, một đội gồm 38 chuyên gia, trong đó có các chuyên gia Mỹ, đang tiến hành tìm hiểu nguyên nhân chính xác vụ tai nạn bí ẩn này. Phần đuôi tàu đã được đưa về một căn cứ hải quân, trong khi phần trước của con tàu sẽ tiếp tục được trục vớt vào tuần tới.

“Khả năng lớn là tàu bị đắm do vụ nổ bên ngoài con tàu hơn là một vụ nổ bên trong. Tuy nhiên, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu mọi khả năng trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.”, Yoon Duk-yong, người đứng đầu đội điều tra nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-young gọi vụ đắm tàu là “một vấn đề an ninh quốc gia nghiêm trọng” và đề nghị được xin lỗi công chúng vì những sai lầm của quân đội trong quá trình cứu hộ con tàu.

Trong một diễn biến khác, Bộ Tổng tham mưu Hàn Quốc cho biết, một chiếc trực thăng hải quân Lynx cùng bốn thành viên phi hành đoàn đã gặp tai nạn tại khu vực biển phía tây nam Hàn Quốc khi đang thực hiện chuyên tuần tra thường lệ.

Các lực lượng cứu hộ đã vớt được một thi thể cùng các mảnh vỡ của trực thăng và đang tìm kiếm ba người còn lại.

Linh Huy
Theo AP, THX

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.