Tàu chiến Hàn Quốc chìm ở Hoàng Hải: Do vướng mìn?

Tàu chiến Hàn Quốc chìm ở Hoàng Hải: Do vướng mìn?
TP - Cho đến tối qua, những hy vọng cứu hộ 46 thủy thủ mất tích 12 giờ sau khi một tàu hải quân Hàn Quốc bị chìm đã dần tiêu tan, dù việc tìm kiếm vẫn tiếp tục.
Tàu chiến Hàn Quốc chìm ở Hoàng Hải: Do vướng mìn? ảnh 1
Hiện trường vụ đắm tàu (THX)

Trước đó, tàu Cheonan với thủy thủ đoàn gồm 104 người đã phát nổ đêm thứ sáu tại vùng biển tranh chấp với Triều Tiên, gần đảo Baengnyeong.

Trong vụ đắm tàu được coi là tồi tệ nhất trong lịch sử hải quân Hàn Quốc, tính đến tối qua, 58 thủy thủ được cứu sống, theo Tân Hoa Xã.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân nói vụ nổ đã xé một lỗ lớn phía sau thân tàu Cheonan, khiến động cơ tàu dừng hoạt động, gây mất điện và làm chìm tàu sau ba giờ. Giới chức Hàn Quốc không nói rõ vụ nổ xảy ra ở vị trí nào trên con tàu.

Cho đến hôm qua, gần như toàn bộ con tàu đã chìm xuống biển, dù người ta vẫn nhìn rõ thân tàu vì một phần đuôi vẫn nhô lên khỏi mặt nước. Tuy vậy, chưa có thông tin xác nhận về thương vong. Một số thủy thủ được cứu thoát hiện đang phải điều trị các vết bỏng, gãy xương và xây xát.

Tổng thống Lee Myung-bak yêu cầu nhanh chóng làm rõ nguyên nhân tai nạn, theo lời phát ngôn viên của ông, Kim Eun-hye. Ông Lee triệu tập hai cuộc họp khẩn cấp để tìm biện pháp giải quyết sự cố.

Chưa có dấu hiệu nào cho thấy có sự liên quan của phía Triều Tiên nhưng binh lính Hàn Quốc vẫn giám sát chặt chẽ mọi biến động.

Khi vụ nổ xảy ra, một số binh lính trên tàu đã nhảy xuống nước và trong số này có những người mất tích. “Tiếng kêu gào của họ vang lên khắp nơi”, Kim Jin-ho, thủy thủ trên một tàu chở khách đang trên đường đến đảo Baengnyeong kể với kênh truyền hình YTN.

Theo báo chí Hàn Quốc, cư dân trên đảo Baengnyeong nói 23 giờ đêm thứ sáu, họ nghe nhiều tiếng súng nổ trong vòng 10 phút.

Hy vọng tìm thấy những người mất tích cứ nhỏ dần theo thời gian. Một nhân viên cứu hộ bờ biển Hàn Quốc (không nêu tên) nói, con người chỉ sống sót trong làn nước biển mùa đông nếu được cứu trong vòng hai giờ. Ông cho hay nhiệt độ của biển Hoàng Hải lúc này dao động từ 3 - 5 độ C.

Phát ngôn viên Hội đồng Tham mưu liên quân Hàn Quốc Park Seong-woo nói quân đội sẽ có báo cáo về nguyên nhân tai nạn sau khi công tác cứu hộ con tàu hoàn tất.

Tàu chiến Hàn Quốc chìm ở Hoàng Hải: Do vướng mìn? ảnh 2
Một con tàu lớp Pohang, loại tương tự chiếc Cheonan - Ảnh từ Internet

Trong khi đó, hãng tin YTN của Hàn Quốc trích nguồn tin chính phủ nói mìn phát nổ có thể là nguyên nhân khiến con tàu nặng 1.200 tấn bị chìm. Trước đó truyền thông Hàn Quốc trích các nguồn tin chính phủ nói có thể con tàu vấp phải mìn, hoặc bị trúng ngư lôi của Triều Tiên, theo Reuters.

Kênh truyền hình MBC nói sẽ phải mất tới 20 ngày để trục vớt con tàu 1.200 tấn, chìm trong nước 15-20m. Có tin nói rằng trước khi bị chìm, tàu Cheonan đã bắn vào một vật thể mà họ cho là tàu lạ, nhưng sau đó xác định đó có thể chỉ là một đàn chim biển.

Tuy nhiên, cả chính phủ và quân đội Hàn Quốc đều nói chưa thể có kết luận cuối cùng về nguyên nhân tai nạn. Giới chức Hàn Quốc cũng cho rằng ít có khả năng có sự liên can của phía Triều Tiên.

Trong khi đó, các đội thợ lặn của quân đội đã có mặt tại hiện trường nhưng chưa thể thực thi công việc vì thời tiết quá xấu.

Theo Reuters, tin tức về vụ đắm tàu đã khiến đồng won của Hàn Quốc mất giá 0,45% so với USD. Vùng biển nơi tàu Cheonan bị chìm từng xảy ra hai vụ đọ súng của hai quân hai miền Triều Tiên trong vòng 10 năm qua. Lần gần đây nhất là vào tháng 11-2009, khi hải quân hai bên nã pháo vào tàu đối phương.

Trong tuần rồi, căng thẳng giữa hai bên gia tăng sau khi Triều Tiên tuyên bố có thể tấn công Mỹ và Hàn Quốc bằng vũ khí hạt nhân.

Cheonan là tàu hộ tống lớp Pohang, được hạ thủy tháng 1-1989. Tàu có độ choán nước 1200 tấn, dài 88m, tốc độ tối đa 59km/giờ. Cheonan được trang bị các tên lửa Harpoon, pháo 76mm, 30 - 40mm, 6 quả ngư lôi. Nhiệm vụ chính của tàu là tuần tra bờ biển, chống tàu ngầm.
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.