Tàu chiến Hàn Quốc đắm do vụ nổ từ bên ngoài

Tàu chiến Hàn Quốc đắm do vụ nổ từ bên ngoài
TPO - Ngày 17-4, người đứng đầu Uỷ ban điều tra của Hàn Quốc, ông Yoon Duk-yong thống báo rằng rất có thể  là do một vụ nổ từ bên ngoài chứ không phải từ bên trong con tàu.
Tàu chiến Hàn Quốc đắm do vụ nổ từ bên ngoài ảnh 1
Trục vớt phần đuôi chiếc tàu ngày 17-4

Đại diện của Hàn Quốc đã phát biểu như trên (và ý kiến này được một số chuyên gia kỹ thuật của Hàn Quốc chia sẻ) sau khi người ta trục vớt phần đuôi con tàu bị đắm vào ngày hôm qua và xem xét vết rách trên vỏ kim loại làm con tàu bị xé đôi.

Hàm ý của thông báo này là khả năng tàu đã vị thuỷ lôi hoặc ngư lôi đánh đắm. Vũ khí đó của ai, đương nhiên không nói ra nhưng Hàn Quốc vẫn nghi ngờ khả năng là của CHDCND Triều Tiền. Hàn Quốc nói sẽ điều tra mọi khả năng, trong đó có cả khả năng thuỷ lôi hoặc ngư lôi của Triều Tiền còn sót lại từ cuộc chiến tranh hai miền Triều Tiền từ đầu những năm 50 thế kỷ trước.

Bản thân ông Yoon Duk-yong cũng nói thêm rằng kết luận cuối cùng chỉ có thể được đưa ra khi trục vớt hết các mảnh vỡ khác của con tàu và nghiên cứu một cách kỹ lưỡng.

Chiếc tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc bị xẻ làm đôi và đắm ngày hôm 26/3 làm 46 thủy thủ thiệt mạng (58 người khác được cứu sống).

Trong khi đó thì Triều Tiên khẳng định dứt khoát rằng không có liên quan gì đến vụ đắm tàu Hàn Quốc và hãng thông tấn Triều Tiên KCNA tố cáo ngược rằng do bất lực trong việc xác định nguyên nhân nên Hàn Quốc đã chỉ đạo việc tung ra các nghi ngờ hướng về Triều Tiên.

Thi thể của 36 thủy thủ của tàu chiến Cheonan nặng 1.200 tấn đã được tìm thấy vào ngày hôm qua khi trục vớt phần đuôi tàu. Trong số 44 thuỷ thuỷ được xác định là thiệt mạng, trước đó người ta mới tìm thấy thi thể hai người.

MỚI - NÓNG