Tàu chiến Mỹ ngừng tìm máy bay Malaysia mất tích

Tàu khu trục USS Kidd ngừng tìm kiếm máy bay mất tích (Ảnh: ABC News)
Tàu khu trục USS Kidd ngừng tìm kiếm máy bay mất tích (Ảnh: ABC News)
TPO - Tàu khu trục USS Kidd của hải quân Mỹ sẽ ngừng các hoạt động tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích trên Ấn Độ Dương, một quan chức quân sự Mỹ cho biết vào hôm qua.

Quan chức (giấu tên) này cho hay, do khu vực tìm kiếm máy bay mất tích đã được mở rộng nên việc sử dụng các phi cơ Hải quân tầm xa hiệu quả hơn là tàu.

Kết thúc tìm kiếm phi cơ mất tích trong khu vực Ấn Độ Dương, tàu khu trục USS Kidd quay lại làm nhiệm vụ bình thường.

Được biết, quyết định kể trên được Hải quân Mỹ đưa ra sau khi tham khảo ý kiến của chính phủ Malaysia.

Phát ngôn viên của Hạm đội 7, ông William Marks cho biết, hai máy bay tuần thám P-3 và P-8 vẫn tiếp tục tham gia tìm kiếm MH370.

Máy bay P-8 Poseidon và P-3 Orion có thể bao quát khu vực rộng 38.850 km2 trong 9 giờ đồng hồ. Những máy bay này được trang bị radar tìm kiếm tiên tiến, cảm biến quang điện và có thể bay thấp nếu cần thiết.

Theo Montrealgazette
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.