Tàu chở dầu Malaysia bị hải tặc tấn công trên biển Đông

Tàu chở dầu Malaysia bị hải tặc tấn công trên biển Đông
TP - Tàu chở dầu MT Oriental Glory của Malaysia hôm thứ Ba bị hải tặc tấn công khi đang ở vùng biển phía đông nam nước này, giới chức Malaysia cho biết hôm qua. 

Theo Hải quân Malaysia, cướp biển lấy hết dầu rồi thả tàu trôi vô định (động cơ, thiết bị liên lạc đã hỏng). Thủy thủ đoàn không bị thương và đang trên đường từ Singapore về nước. 


Ông Noel Choong, Giám đốc Trung tâm Báo cáo hải tặc thuộc Cục Hàng hải quốc tế, cảnh báo, số vụ tàu bị cướp biển tấn công trong vùng biển này ngày càng tăng. Hồi đầu tháng, một tàu chở dầu do Singapore quản lý cũng bị hải tặc cướp phá. 

Các vụ tấn công khiến nhiều người lo ngại tuyến đường vận tải biển quan trọng ở Đông Nam Á có thể lại trở thành điểm nóng của nạn hải tặc, trừ khi các nước trong khu vực nhanh chóng đẩy mạnh tuần tra. 

Theo Theo Strait Times
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.