Tàu chở thi thể nạn nhân MH17 đã đến Kharkov

Thi thể các nạn nhân MH17 sắp được trở về với gia đình
Thi thể các nạn nhân MH17 sắp được trở về với gia đình
TPO - Hôm nay 23/7, chuyến tàu đưa thi thể các nạn nhân trong thảm họa rơi máy bay MH17 ở miền Đông Ukraine đã đến Kharkov, hoàn thành chặng đầu tiên trong hành trình đưa các nạn nhân trở về bên gia đình.

Theo Reuters, 5 toa tàu lạnh mang theo thi thể các nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay MH17 đã đến Kharkov, sau khi phe ly khai thân Nga đồng ý giao nộp hộp đen của máy bay cho giới chức Malaysia và thi thể nạn nhân cho chính quyền Hà Lan, nước có nhiều người thiệt mạng nhất trong thảm họa.

Tại đây, thi thể các nạn nhân sẽ được đưa xuống và chuyển tới Hà Lan để nhận dạng. Người phát ngôn nhóm các chuyên gia pháp y Hà Lan tiết lộ, thời điểm đoàn tàu khởi hành không nằm trong dự kiến.

Trong khi đó, đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) xác nhận vẫn còn nhiều thi thể chưa được tìm thấy tại hiện trường máy bay rơi.

Trong một diễn biễn khác cùng ngày, ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Nga và xem xét áp đặt các biện pháp cứng rắn hơn, nhằm vào cả lĩnh vực quốc phòng.

Đáp lại những đe dọa từ phương Tây, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ ủng hộ phe ly khai ở miền Đông Ukraine bất chấp các cáo buộc cho rằng lực lượng này đã bắn hạ máy bay.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam nhận thêm nhiệm vụ mới
Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam nhận thêm nhiệm vụ mới
TPO - UBND tỉnh Quảng Nam phân công ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam cho đến khi cấp có thẩm quyền có quyết định về nhân sự đảm nhiệm công tác chỉ đạo điều hành trường theo quy định.
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.