Tàu chiến ở Hàn Quốc gặp nạn:

Tàu cứu hộ bị chìm, một người chết

Tàu cứu hộ bị chìm, một người chết
TP - Ít nhất một người chết và 8 còn mất tích sau khi một tàu đánh cá bị chìm khi đang tìm kiếm các nạn nhân trong vụ tàu chiến Hàn Quốc chìm tuần trước, theo BBC.
Tàu cứu hộ bị chìm, một người chết ảnh 1
Các hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục, dù hy vọng mong manh

Con tàu đánh cá, mang quốc tịch Hàn Quốc, là một trong số các tàu tư nhân tham gia chiến dịch tìm kiếm. Giới chức Hàn Quốc nói có thể tàu cá đã đụng phải một tàu chở hàng.

Hội đồng Tham mưu Liên quân Hàn Quốc cho hay thi thể một trong số 46 thủy thủ mất tích của tàu tuần tra Cheonan được tìm thấy hôm qua, theo AP.

Chiếc tàu đánh cá mất liên lạc với lực lượng bảo vệ bờ biển sau khi phát tín hiệu cấp cứu một cách vô vọng lúc nó rời khỏi khu vực tìm kiếm, đêm thứ sáu.

“Chúng tôi đã bắt giữ tàu hàng Taiyo 1, quốc tịch Campuchia, có trọng tải 1.472 tấn, bị nghi có liên quan đến vụ va chạm”, một quan chức cảnh sát bờ biển cho biết.

Báo chí Hàn Quốc hiện vẫn tiếp tục đưa ra các giả thuyết về nguyên nhân tàu Cheonan nổ, kể cả việc cho đây là một vụ tấn công của Triều Tiên - khả năng chưa hoàn toàn bị Hàn Quốc loại trừ. Tuần trước một thợ lặn của hải quân Hàn Quốc thiệt mạng khi thực thi nhiệm vụ cứu hộ.

Hôm thứ sáu, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc  nói rằng có thể tàu Cheonan bị nổ, chìm là do trúng ngư lôi. Ông Kim Tae-young, trước đó nói thủy lôi do Triều Tiên rải từ thời chiến tranh 1950-1953 có thể là nguyên nhân.

Cho đến nay, Bình Nhưỡng chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc.

MỚI - NÓNG