Tàu du lịch 2.200 người bơ vơ vì không nước nào tiếp nhận giữa mùa dịch Covid-19

Ảnh: Bloomberg
Ảnh: Bloomberg
TPO - Các quốc gia có thể sẽ tiếp tục từ chối tiếp nhận tàu du lịch Westerdam chở 2.257 người, với lý do lo ngại về dịch Covid-19, cho đến khi tàu cạn kiệt nước, thực phẩm và nhiên liệu.

Thái Lan hôm qua, 11/2, đã trở thành quốc gia/vùng lãnh thổ thứ 5 từ chối cho phép tàu du lịch Westerdam cập cảng với lý do lo ngại về dịch Covid-19, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Trước đó, tàu Westerdam đã bị từ chối tiếp nhận bởi các cảng ở Đài Loan, Nhật Bản, Philippines và đảo Guam.

Holland America Line - công ty điều hành tàu du lịch Wéterdam khẳng định mối lo ngại của các quốc gia trên là vô căn cứ, vì chưa có bằng chứng cho thấy trên tàu có người bệnh Covid-19.

Trên thực tế, theo luật hàng hải, các quốc gia có thể cấm tàu nhập cảnh các cảng của mình vì một số lý do, bao gồm cả những lo ngại về sức khỏe, ông Jean-Paul Coleue, giáo sư Đại học Hofstra ở New York (Mỹ) nói, và chỉ có nghĩa vụ giúp đỡ khi tàu cần hỗ trợ.

“Họ có quyền hợp pháp để từ chối cho tàu nhập cảnh, nhưng chỉ khi những người trên tàu không gặp nguy hiểm”, ông Coleue nói. “Hiện, các hành khách đang ở trên một con tàu du lịch, khá thoải mái với điều kiện sinh hoạt đầy đủ. Do đó, các quốc gia có thể nói “Không” để đẩy con tàu đến một nơi khác.”

Điều này đồng nghĩa với việc, tàu Westerdam có thể sẽ phải tiếp tục di chuyển cho đến khi cạn kiệt nước, thực phẩm, nhiên liệu, để được coi là “đang gặp nguy hiểm”, và được tiếp nhận bởi quốc gia gần nhất.

Theo dữ liệu của WHO và Bloomberg, con tàu hiền đang ở ngoài khơi bờ biển phía Nam Việt Nam.

Giáo sư Coleue cho biết các tàu du lịch thường có lịch trình sát sao, vì vậy trên tàu thường không dư nhiều nước và nhiên liệu.

Tàu Westerdam rời Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 1/2 để bắt đầu hành trình 14 ngày đến Nhật Bản với 1.455 hành khách và 802 thành viên thủy thủ đoàn.

Trước đó, tàu dự kiến sẽ cập cảng ngày 15/2 tại Yokohama.

Cảng Yokohama hiện là nơi một du thuyền khác mang tên Diamond Princess bị cách ly vì có bệnh nhân Covid-19.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 175 người trên thuyền được xác định dương tính với virus Covid-19.

Theo Theo Japan Times
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.