Nga:

Tàu hỏa trật bánh lao xuống biển, 18 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TPO - Một người thiệt mạng và 17 người khác bị thương sau khi một đoàn tàu hai toa bị trật bánh và lao xuống biển ở vùng Sakhalin, Nga, RT ngày 4/11 đưa tin.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 18 giờ 35 phút ngày 3/11 (giờ địa phương) ở khu vực giáp ranh giữa thành phố Kholmsk và Chekhov, khi một trong hai toa xe trượt khỏi đường ray kéo theo cả đoàn tàu lao xuống biển.

"Tất cả 17 nạn nhân đã được đưa tới một bệnh viện ở Kholmsk và Chekhov với thương tích ở các mức độ khác nhau", thông báo của Bộ tình trạng khẩn cấp Nga cho biết.

Đại diện cơ quan đường sắt Nga Sergey Sashinskiy cho biết, có 45 người trên tàu tại thời điểm xảy ra tai nạn. Một quản đốc bảo trì đường ray đã thiệt mạng trong vụ việc.

“Tại khu vực này, đường ray chạy dọc bờ biển và luôn được theo dõi thường xuyên”, ông Sashinskiy nói và cho biết đây là “tai nạn bất ngờ” trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và sóng thủy triều dâng cao.

“Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân của vụ tai nạn có thể là do lở đất gần đường ray tàu”, Ủy ban Điều tra Nga cho biết trong một tuyên bố.

Hơn 175 nhân viên cứu hộ và 19 máy móc hạng nặng đã được điều động đến hiện trường để sửa chữa 150m đường ray bị hỏng. Các chuyến tàu ở Kholmsk và Chekov vẫn bị trì hoãn. Hành khách đi tàu được khuyến cáo nên sử dụng các phương tiện khác.

Thống đốc Aleksandr Horoshavin hứa sẽ cung cấp tất cả sự giúp đỡ cần thiết cho các nạn nhân. Hiện nguyên nhân tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG