Tàu hỏa trật bánh ở Ấn Độ, hàng trăm người thương vong

Khu vực xảy ra vụ tai nạn
Khu vực xảy ra vụ tai nạn
TPO - Ít nhất 23 người đã thiệt mạng, hơn 100 người bị thương khi một tàu cao tốc bị trật bánh ở đông nam Ấn Độ tối ngày 21/1, theo Guardian.

Tám toa của con tàu đi từ Jagdalpur tới Bhubaneswar bị trật bánh lúc 11h tối ngày 21/1 gần nhà ga Kuneru, huyện Vizianagram, bang Andhra Pradesh.

“Số người chết đã tăng đến con số 23. Rất nhiều người bị thương. Những người bị thương đã được đưa tới hai bệnh viện gần nhất”, ông JP Mishra, người phát ngôn cơ quan quản lý đường sắt miền đông cho biết.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây tai nạn.

Đường sắt vẫn là phương tiện giao thông đường dài chủ yếu ở Ấn Độ nhưng cơ sở hạ tầng nghèo nàn khiến các vụ tai nạn nghiêm trọng vẫn thường xuyên xảy ra.

Vụ tai nạn mới nhất này xảy ra chỉ 2 tháng sau vụ tương tự khiến 146 người thiệt mạng ở Kanpur, miền bắc Ấn Độ. Đây được coi là thảm họa đường sắt tồi tệ nhất trong lịch sử nước này.

Theo Theo Guardian
MỚI - NÓNG