Tàu lửa đâm sầm vào nhà ga, 54 người bị thương

Tàu hỏa đâm sầm vào nhà ga, vỡ nát phần đầu. Ảnh: Reuters
Tàu hỏa đâm sầm vào nhà ga, vỡ nát phần đầu. Ảnh: Reuters
TPO - Một tàu lửa đã xảy ra va chạm khi vào ga tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha, khiến ít nhất 54 người bị thương.

Vụ tai nạn đường sắt xảy ra tại nhà ga trung tâm Francia của Barcelona vào sáng nay (28/7). Báo cáo từ phương tiện truyền thông địa phương cho hay, đoàn tàu xuất phát từ làng Sant Vicenc de Calders, tỉnh Tarragona, đã mất kiểm soát lúc vào ga.

Tàu lửa đâm sầm vào nhà ga, 54 người bị thương ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn đường sắt ở Barcelona.

Tờ La Vanguardia, nhiều hành khách đang đứng trên bục gần đường sắt để chờ lên tàu trong lúc tai nạn xảy ra.

Cú va chạm mạnh khiến đầu tàu hỏa vỡ tươm, hư hỏng nặng. Báo cáo ban đầu cho biết, số người bị thương là 39, không có ai thiệt mạng.

Đến thời điểm hiện tại, theo dịch vụ khẩn cấp, ít nhất 54 người bị thương, vài trong số đó bị thương nặng. 20 người đã được đưa tới bệnh viện để điều trị, bao gồm cả người lái tàu.

Tàu lửa đâm sầm vào nhà ga, 54 người bị thương ảnh 2 Các nạn nhân bị thương được nhân viên cứu hộ tiến hành sơ cứu. Ảnh: Twitter
Tàu lửa đâm sầm vào nhà ga, 54 người bị thương ảnh 3 Con tàu đâm vào tường nhà ga. Ảnh: Twitter

Theo Sputnik, 6 chiếc xe cứu thương, 9 cảnh sát và 11 đơn vị cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường để phục vụ công tác cứu hộ và xử lý hậu tai nạn.

Tàu lửa đâm sầm vào nhà ga, 54 người bị thương ảnh 4 Xe cứu thương và cứu hỏa bên ngoài nhà ga. Ảnh: Reuters

Hiện cảnh sát và công ty đường sắt nhà nước Adif đang điều tra làm rõ sự cố.

Theo Theo Reuters, Sputnik
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.