Tàu ngầm Hải quân Mỹ sắp tới Philippines

Tàu ngầm USS Frank Cable của Mỹ
Tàu ngầm USS Frank Cable của Mỹ
TPO- Theo hãng tin CRI hôm 6/6, hai tàu ngầm hải quân Mỹ USS Frank Cable (AS 40) và USS Asheville (SSN 758) sẽ tới Philippines vào cuối tuần này, Đại sứ quán Mỹ tại Manila cho biết.

USS Frank Cable sẽ tới vịnh Subic, bắc Philippines vào hôm nay (7/6) trong khi tàu USS Asheville sẽ cập cảng vào thứ bảy, theo tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ.

Tàu ngầm Frank Cable, xuất phát từ Guam, gồm 1.500 thủy thủ thuộc biên chế đội sửa chữa và hỗ trợ di động của hạm đội 7 hải quân Mỹ. Còn tàu Asheville là tàu ngầm thuộc lớp Los Angeles, xuất phát từ thành phố cảng San Diego, bang California.

Đại sứ quán Mỹ cũng thông báo Đô đốc Samuel J. Locklear III, chỉ huy bộ tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ, sẽ tới thăm Manila trong 2 ngày 6/6 và 7/6 để thảo luận các vấn đề an ninh với các quan chức cấp quốc phòng Philippines.

Chuyến thăm của Đô đốc Locklear diễn ra sau khi ông tới tham dự đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh hàng năm, tổ chức tại Singapore.

Phan Yến
Theo CRI

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.