Tàu ngầm không thể xuống đáy biển tìm máy bay mất tích

Tàu ngầm Bluefin 21 phải trở lại mặt biển sau 6 tiếng lặn tìm kiếm
Tàu ngầm Bluefin 21 phải trở lại mặt biển sau 6 tiếng lặn tìm kiếm
TPO - Khu vực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của hãng Hàng không Malaysia quá sâu khiến tàu ngầm Bluefin 21 phải quay lại, khi còn một nửa quãng đường nữa mới đến đáy biển, theo hãng tin AP hôm nay, 15/4.

Hôm 14/4, tàu ngầm Bluefin 21 được triển khai ở nam Ấn Độ Dương, bắt đầu dò đáy biển để tìm kiếm máy bay mất tích, sau khi các đội tìm kiếm không bắt được tín hiệu nghi từ hộp đen suốt 6 ngày qua.

Tuy nhiên, chỉ sau 6 tiếng (dự tính tàu sẽ lặn trong 16 tiếng), Bluefin 21 đã lặn xuống quá giới hạn độ sâu tối đa 4.500 mét. Tính năng an toàn cài đặt sẵn trong tàu ngầm khiến nó tự trở về mặt biển, trung tâm phối hợp tìm kiếm cho biết trong một tuyên bố hôm nay, 15/4.

Những gì tàu thu thập được trong suốt 6 tiếng lặn vẫn đang được phân tích, trung tâm trên cho biết thêm.

Cũng theo trung tâm phối hợp tìm kiếm, Bluefin 21 sẽ tiếp tục hoạt động vào 15/4, nếu điệu kiện thời tiết thuận lợi.

Trong khi đó, các nhà điều tra đang phân tích việt dầu loang được tàu Ocean Shiled của Úc phát hiện trong khu vực tìm kiếm MH370.

Chiếc máy bay Boeing 777 của hãng Hàng không Malaysia chở theo 239 người, cất cánh ở sân bay Kuala Lumpur lúc 0h41 và dự kiến hạ cánh tại sân bay Bắc Kinh lúc 6h30 ngày 8/3.

Tuy nhiên, chỉ 50 phút sau khi cất cánh, máy bay đột nhiên biến mất trên màn hình radar.

Hiện các nỗ lực tìm kiếm đang tập trung ở nam Ấn Độ Dương.

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.