Tàu Trung Quốc chìm: Tìm thấy thi thể 65 nạn nhân

Nhân viên cứu hộ đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Ảnh: China Daily
Nhân viên cứu hộ đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Ảnh: China Daily
TPO - Sáng 4/6, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) thông báo, đội cứu hộ đã tìm thấy tổng cộng 65 thi thể nạn nhân vụ chìm tàu hôm 1/6 trên sông Dương Tử. Trong khi đó, vẫn còn hàng trăm người mất tích.  

Theo China Daily, tham gia công tác cứu họ có 130 tàu, thuyền, hơn 2.000 nhân viên cứu hộ, trong đó có 202 thợ lặn. Tính tới sáng 4/6, đài CCTV thông báo, đội cứu hộ mới tìm thấy thi thể của 65 nạn nhân, giải cứu 14 người sống sót (trong đó có thuyền trưởng và kỹ sư máy), trong khi vẫn còn hàng trăm hành khách mất tích.

Ngày 3/6, đội cứu hộ đã cắt một lỗ hình chữ nhật có kích thước 55 x 60cm ở đáy con tàu bị nạn để vào bên trong thân tàu, tìm kiếm người bị nạn.

Trong khi đó, thân nhân của các hành khách đã tự thuê phương tiện tới hiện trường. Nhiều người đau đớn, giận giữ thậm chí còn phá hàng rào của cảnh sát để xông vào hiện trường đòi chính quyền cung cấp thông tin.

Con tàu Ngôi sao phương Đông bị đắm vào khoảng 21h28 ngày 1/6 trên sông Dương Tử khi trên hành trình từ thành phố Nam Kinh tới Trùng Khánh. Tàu chở theo 405 hành khách, 46 thành viên thủy thủ đoàn và 5 nhân viên hãng du lịch. Vụ chìm tàu này được coi là thảm họa đường thủy tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong vòng 70 năm trở lại đây.

Theo Theo China Daily, CCTV
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.