Tàu tuần dương Nga tới khu vực huấn luyện ở Biển Đen

Tàu tuần dương Nga tới khu vực huấn luyện ở Biển Đen
Tàu tuần dương "Mát-xcơ-va" thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga ngày 25/8 lại rời căn cứ hải quân Sevastopol trên lãnh thổ U-crai-na mà Nga thuê từ năm 1997, đến khu vực huấn luyện của Hạm đội Biển Đen để tiến hành kiểm tra các loại vũ khí được điều khiển bằng vô tuyến điện và các hệ thống liên lạc trên tàu.
Tàu tuần dương Nga tới khu vực huấn luyện ở Biển Đen ảnh 1
Một chiếc tàu chiến Nga neo tại cảng Sevastopol của Ukraina. Ảnh: Europe News.

Hãng Interfax ngày 25/8 dẫn lời trợ lý Tư lệnh Hải quân Nga, đại tá Igor Dygalo, cho biết đây là kế hoạch kiểm tra định kỳ hàng năm của tàu tuần dương này.

Theo các hãng tin nước ngoài, tàu tuần dương "Mát-xcơ-va" của Nga lại có mặt ở phía Đông Biển Đen chỉ vài giờ sau khi quân đội Nga lên tiếng cảnh báo về sự hiện diện trên Biển Đen 9 tàu chiến của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo nguồn tin tình báo Nga, các tàu này mang theo hơn 100 tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa chống tàu Garpun.

Hiện cơ quan báo chí Hải quân Nga chưa có bình luận gì về vụ việc này.

Tàu tuần dương "Mát-xcơ-va" đã trở về căn cứ Sevastopol ngày 23/8, sau khi dẫn đầu một nhóm tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh đường thủy và cung cấp hàng cứu trợ nhân đạo trong thời gian xảy ra cuộc xung đột quân sự giữa Gruzia và nước CH tự xưng Nam Ossetia.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG