Tây Ban Nha bổ nhiệm bộ trưởng đặc trách sinh đẻ

Tây Ban Nha bổ nhiệm bộ trưởng đặc trách sinh đẻ
TP - Tỷ lệ sinh đẻ ở Tây Ban Nha giảm hạ tới mức kỷ lục khiến chính quyền nước này lần đầu tiên buộc phải đặt ra chức bộ trưởng đặc trách sinh đẻ (Minitra del Sexo).

Người được bổ nhiệm vào chức vụ này là nữ thượng nghị sĩ Edelmira Barreira (ảnh). Nhiệm vụ của bà là phải tìm ra những biện pháp mới nhằm thúc đẩy giới trẻ Tây Ban Nha “hành xử có trách nhiệm hơn”.

Theo điều tra của các nhà xã hội học, giới trẻ Tây Ban Nha hiện nay phải dành quá nhiều thời gian và sức lực cho công việc, nhiều khi phải nán lại nơi làm quá muộn. Bởi vậy, họ chẳng còn tâm sức đâu nghĩ đến chuyện con cái nữa. Hậu quả là tỷ lệ sinh ở Tây Ban Nha ngày càng giảm và kể từ năm 2015, tỷ lệ chết ở Tây Ban Nha đã vượt quá tỷ lệ sinh.

Theo Theo Lenta.ru
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.