Tây Ban Nha tìm cách chặn Catalonia bỏ phiếu độc lập

TP - Chính phủ Tây Ban Nha vừa đề nghị Tòa án Hiến pháp ra phán quyết bác bỏ việc trưng cầu dân ý ở Catalonia (về việc vùng tự trị phía đông bắc Tây Ban Nha có tách khỏi đất nước hay không). 

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Mariano Rajoy nói rằng, một cuộc trưng cầu dân ý như vậy “không phù hợp với hiến pháp Tây Ban Nha”. Sau cuộc họp khẩn của nội các, ông Rajoy hôm qua tuyên bố trong bài phát biểu được phát trên truyền hình: “Không ai và không điều gì được phép tách khỏi Tây Ban Nha”.

Lãnh đạo Catalonia cuối tuần qua ký sắc lệnh kêu gọi bỏ phiếu vào ngày 9/11. Hàng trăm nghìn người dân Catalonia gần đây biểu tình ở thành phố Barcelona (thủ phủ của Catalonia) để đòi quyền bỏ phiếu.

Không hài lòng với việc chính quyền trung ương từ chối trao thêm quyền tự chủ cho Catalonia, người biểu tình càng được tiếp sức sau cuộc trưng cầu dân ý gần đây ở Scotland. Catalonia là một trong những vùng giàu có nhất, có nền công nghiệp phát triển nhất và có tư tưởng muốn độc lập nhất ở Tây Ban Nha.

Theo BBC
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.