Tây Ban Nha vận hành lại con đường nguy hiểm nhất thế giới

Tây Ban Nha vận hành lại con đường nguy hiểm nhất thế giới
TPO - Tây Ban Nha vừa thông báo sẽ chính thức mở cửa trở lại con đường nguy hiểm nhất thế giới - đường El Caminito del Rey vào ngày 28/3 tới sau 14 năm đóng cửa.

El Caminito del Rey, hay đường mòn của nhà vua, được xem là con đường đi bộ nguy hiểm nhất trên thế giới. El Caminito del Rey được đặt dọc theo bức tường dốc của một hẻm núi hẹp ở El Chorro, gần Alora, tỉnh Málaga, miền nam Tây Ban Nha.

Đường bộ này được xây bằng bê tông, có tay vịn bằng thép và cột chống dưới cầu nghiêng vào vách núi. Với độ rộng chỉ 1m, dài trên 3km và cao hơn 100m so với dòng sông bên dưới, El Caminito del Rey trở thành một địa điểm du lịch mạo hiểm.

Sau nhiều vụ tai nạn chết người xảy ra ở đây, chính quyền địa phương đã niêm phong con đường vào năm 2000. Dự án tôn tạo con đường được tiến hành bắt đầu từ 2001.

Với nỗ lực to lớn từ chính phủ Tây Ban Nha cũng như chính quyền địa phương, dự án tôn tạo con đường với kinh phí lên tới 2,8 triệu euro đã hoàn thành và giữ được theo nguyên bản cấu trúc thiết kế của con đường đi bộ. Các hàng rào bảo vệ được gia cố thêm nhằm đảm bảo an toàn.

Con đường được dự đoán sẽ lại là một điểm thu hút những khách du lịch ưa thích cảm giác mạnh khi nó sẽ được mở lại vào ngày 28/3 sắp tới.

Thêm một thông tin thú vị là vé vào con đường sẽ được miễn phí trong 6 tháng đầu kể từ khi mở cửa, khách du lịch chỉ cần phải trả một khoản phí nhỏ cho vé tham quan. 

Một số hình ảnh về con đường nguy hiểm:

Tây Ban Nha vận hành lại con đường nguy hiểm nhất thế giới ảnh 1
Tây Ban Nha vận hành lại con đường nguy hiểm nhất thế giới ảnh 2
Tây Ban Nha vận hành lại con đường nguy hiểm nhất thế giới ảnh 3
Tây Ban Nha vận hành lại con đường nguy hiểm nhất thế giới ảnh 4
Tây Ban Nha vận hành lại con đường nguy hiểm nhất thế giới ảnh 5
Tây Ban Nha vận hành lại con đường nguy hiểm nhất thế giới ảnh 6
Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.