Tehran tố 'lính đánh thuê Israel' ám sát chuyên gia hạt nhân hàng đầu Iran

Ảnh trái: Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh phải: Chiếc xe của ông Fakhrizadeh sau vụ tấn công. Ảnh: Reuters
Ảnh trái: Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh phải: Chiếc xe của ông Fakhrizadeh sau vụ tấn công. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Iran đã quy trách nhiệm cho “lính đánh thuê Israel” trong vụ nhà khoa học hạt nhân hàng đầu nước này - ông Mohsen Fakhrizadeh - bị ám sát ngày 27/11.

“Một lần nữa, bàn tay xấu xa của lính đánh thuê Israel lại nhuốm máu…”, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói trong thư chia buồn trước sự ra đi của ông Fakhrizadeh.

Tổng thống Rouhani nói thêm, rằng vụ ám sát cho thấy “sự độc ác và oán giận”, cũng như “sự bất lực của những kẻ thù không đội trời chung” trong nỗ lực ngăn chặn tiến bộ khoa học của Iran.

Ông Rouhani khẳng định thành tựu của ông Fakhrizadeh sẽ được tiếp nối bởi những nhà khoa học trẻ tuổi.

Cùng ngày, Lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei ra tuyên bố cam kết sẽ trả thù cho cái chết của Mohsen Fakhrizadeh - một chuyên gia được đánh giá cao vì “những cống hiến lâu dài và vĩ đại cho khoa học”.

Người đứng đầu Tehran tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc điều tra kĩ lưỡng về vụ ám sát Fakhrizadeh, đồng thời kiên quyết truy tố thủ phạm và người chỉ huy vụ tấn công.

Chuyên gia Fakhrizadeh bị phục kích và ám sát ở ngoại ô thủ đô Tehran khi đang di chuyển bằng xe hơi.

Thủ phạm của vụ tấn công đã nhanh chóng bỏ trốn.

Iran thường xuyên cáo buộc Israel đứng đằng sau các vụ ám sát và âm mưu giết hại các chuyên gia hạt nhân của Tehran.

Trước đó, hồi tháng Một, Mỹ từng ra lệnh ám sát một tướng cấp cao của Iran khi ông này đang đến thăm Iraq.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh có nhiều nguồn tin cho rằng Mỹ sẽ tấn công Iran trong vòng 2 tháng tới, trước khi Tổng thống Donald Trump hết nhiệm kì.

Mỹ và Israel hiện chưa lên tiếng về các cáo buộc của Iran.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG