Tên lửa hành trình Nga rơi trúng nhà dân ở Bắc Cực

Một quả tên lửa của Nga được phóng. Ảnh: Sputnik.
Một quả tên lửa của Nga được phóng. Ảnh: Sputnik.
Một tên lửa hành trình của Nga trong một vụ thử bất thành, đã rơi vào một chung cư ở một ngôi làng thuộc miền tây bắc nước Nga ngày 15/12, truyền thông phương Tây đưa tin.

Kênh BBC đưa tin, quả tên lửa rơi vào một tòa nhà 3 tầng tại ngôi làng Nyonoksa, gần một căn cứ hải quân Nga tại Severodvinsk, sau khi được phóng đi trong một vụ thử.

Trang mạng RT ngày 15/12 dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết tên lửa được một công ty sản xuất và thiết kế rocket của Nga, NPO Mashinostroyeniya, phóng thử.

“Các chuyên gia của NPO Mashinostroyeniya đã tiến hành vụ thử. Tên lửa đã bay chệch hướng và rơi cách không xa ngôi làng Nyonoksa ở khu vực Arkhangelsk. Một ủy ban đặc biệt đang điều tra sự cố này”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

“Vụ rơi tên lửa không gây thương vong về người”, bộ này cho biết. Tuy nhiên, truyền thông đưa tin một mảnh tên lửa đã rơi vào một tòa nhà 3 tầng, nóc và 4 căn hộ đã bị phá hủy. Tòa nhà đã bốc cháy, tất cả số người trong tòa nhà trên đã kịp sơ tán.

Tên lửa hành trình Nga rơi trúng nhà dân ở Bắc Cực ảnh 1

Tên lửa hành trình Nga đã rơi xuống khu vực Severodvinsk. Ảnh: BBC.

Bộ Quốc phòng Nga không tiết lộ thông tin chi tiết về loại tên lửa nào được phóng thử. Các chuyên gia quân sự Nga đã đến hiện trường lúc 11h00 hôm qua giờ địa phương và hiện họ đang làm rõ nguyên nhân sự cố, theo BBC.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.