Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp

Người biểu tình chống chính phủ trên đường phố Bangkok hôm qua.
Người biểu tình chống chính phủ trên đường phố Bangkok hôm qua.
Chính phủ Thái Lan hôm nay đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Bangkok và các khu vực lân cận trong vòng 60 ngày. Lệnh sẽ có hiệu lực từ ngày mai (22/1), Bộ nội vụ Thái Lan thông báo vào hôm nay.

Trước đó, Thủ tướng Thái Lan, bà Yingluck Shinawatra đã chỉ thị cho các Bộ và các cơ quan liên đới chịu trách nhiệm về an ninh, “xem xét cân nhắc việc ban bố tình trạng khẩn cấp”.

Vấn đề này được Chính phủ Thái Lan đưa ra sau khi một số kẻ không rõ danh tính ném thiết bị nổ vào đám đông người biểu tình hôm 17 và 19/1.

Các vụ nổ đã làm 1 người chết và 67 người khác bị thương.

Theo Theo Tiếng nói nước Nga
MỚI - NÓNG