Thái Lan bỏ Luật An ninh Nội địa

Thái Lan bỏ Luật An ninh Nội địa
TPO - Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban vừa tuyên bố, chính phủ nước này sẽ dỡ bỏ Luật An ninh Nội địa (ISA) tại thủ đô Bangkok vào ngày mai, 22/9.

>> Thái Lan sử dụng luật An ninh nội địa cấm phe áo đỏ biểu tình

Thái Lan bỏ Luật An ninh Nội địa ảnh 1

Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban. Ảnh: Maivoo

Phát biểu trước báo giới sáng nay, Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban cho biết, Luật An ninh Nội địa (ISA) sẽ chính thức được dỡ bỏ vào hôm 22/9, vài ngày sau khi cuộc biểu tình quy mô lớn của đội quân “áo đỏ” chấm dứt trong hoà bình vào đêm 19/9.

“Thật may là đất nước Thái Lan không phải chứng kiến bạo lực trong suốt cuộc biểu tình của Mặt trận Thống nhất vì Dân chủ chống độc tài (UDD)”, ông Suthep nói.

Cũng theo ông Suthep, lực lượng binh lính triển khai quanh Toà nhà Chính phủ những ngày qua cũng sẽ được rút đi trong ngày mai.

Trước đó, ISA đã được chính phủ áp đặt tại quận Dusit, nằm ở khu trung tâm thủ đô Bangkok, từ ngày 18 - 22/9, nhằm đảm bảo trật tự an ninh trong suốt cuộc biểu tình của UDD hôm 19/9, nhân kỷ niệm ba năm vụ đảo chính lật đổ cựu Thủ tướng Thaksin.

Tuy nhiên, chính phủ Thái Lan cũng sẽ đánh giá lại tình hình, và cân nhắc khả năng áp đặt ISA tại địa điểm tổ chức Hội nghị ASEAN lần thứ 15 vào cuối tháng Mười tới.

Dự kiến, Thái Lan - quốc gia hiện giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á năm 2009 - sẽ tổ chức Hội nghị ASEAN lần thứ 15 và các cuộc họp liên quan trong khoảng thời gian từ 23 - 25/10 tại khu nghỉ mát Cha-am và Hua Hin.

Thu Thảo
Theo Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG