Thái Lan: Bổ nhiệm Thủ tướng lâm thời

Thái Lan: Bổ nhiệm Thủ tướng lâm thời
TP - Chiều qua, Hội đồng cải cách dân chủ theo quân chủ lập hiến (CDRM) đã chính thức bổ nhiệm Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia Kowit Vatthana làm Thủ tướng lâm thời thay cho ông Thaksin Shinawatra.

Ông được giao nhiệm vụ thay Thủ tướng bị lật đổ Thaksin, trong khi Ủy ban Cảnh sát Quốc gia bị giải tán và được thay thế bằng một ủy ban cảnh sát mới với người đứng đầu giữ chức Chủ tịch.

Trước đây, ủy ban này do cựu Thủ tướng Thaksin làm chủ tịch và quy định này vẫn được giữ nguyên. Ông Kowit cũng có toàn quyền kiểm soát các nhiệm vụ của cảnh sát.

Trong một diễn biến khác, ngày 22/9, tướng Sonthi Boonyaratglin, người cầm đầu cuộc đảo chính vừa qua ở Thái Lan, đã được Quốc vương Bhumibol Adulyadej chính thức sắc phong làm người đứng đầu Hội đồng Cải cách hành chính.

Sắc lệnh này đã được đưa ra 2 ngày trước đây, nhưng sáng 22/9 mới làm lễ công bố chính thức tại Tổng hành dinh quân đội Thái Lan ở Bangkok và được phát trên kênh truyền hình quốc gia.

Tại buổi lễ, tướng Sonthi mặc quân phục màu trắng cùng các tướng lĩnh quân đội khác đứng nghiêm trước nhà thờ dành cho Quốc vương Bhumibol Adulyadej trong khi một sĩ quan đọc sắc phong.

Sau đó, tướng Sonthi quỳ lạy rất lâu trước bức chân dung lớn của Nhà vua ở phía trên nhà thờ. Trước đó, ngày 21/9, Hội đồng Cải cách hành chính đã yêu cầu báo chí trong nước sử dụng tên gọi của hội đồng này là “Hội đồng vì cải cách dân chủ theo quân chủ lập hiến” (CDRM).

Cùng ngày, CDRM đã chỉ định một hội đồng chống tham nhũng gồm 9 thành viên nhằm mở đường cho việc tiến hành điều tra về vấn đề tài chính của ông Thaksin. Hội đồng này sẽ bắt đầu hoạt động trong 15 ngày tới.

Ngoài việc điều tra ông Thaksin và các thành viên nội các, hội đồng trên sẽ điều tra tài sản của vợ ông Thaksin là bà Khunying Pojaman, Padoong Limcharoenrat – thư ký, Yaowapa Wongsa-wat - chị gái và chồng bà này là Somchai cùng với anh trai vợ của Thaksin là Bannawit Damapong.

Những cựu thành viên nội các cũ bị điều tra tài sản gồm: Phó Thủ tướng Surakiart Sathirathai, Phó thủ tướng Suwat Liptapanlop, Phó Thủ tướng Suriya Jungrungreangkit, Bộ trưởng Nông nghiệp Sudarat Keyuraphan, Bộ trưởng TN&MT Yong-yuth Tiyapairat, Chánh Văn phòng nội các Newin Chidchob, Bộ trưởng Giao thông Pongsak Ruktapong-paisal và Thứ trưởng Phumtham Vejjachai, Bộ trưởng Lao động Somsak Thepsuthin, Bộ trưởng Nội vụ Kongsak Wattana…

Sáng 22/9, Hội đồng cải cách hành chính tuyên bố có thể sẽ tịch thu tài sản của ông Thaksin.

 HH
Theo TTXVN, AP

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.