Thái Lan bổ nhiệm Thủ tướng tạm quyền

Chính phủ Thái Lan bổ nhiệm Bộ trưởng Thương mại Niwattumrong Boonsongpaisan lên làm Thủ tướng tạm quyền.
Chính phủ Thái Lan bổ nhiệm Bộ trưởng Thương mại Niwattumrong Boonsongpaisan lên làm Thủ tướng tạm quyền.
TPO - Theo hãng tin Channel News Asia hôm nay, 7/5, chính phủ Thái Lan vừa bổ nhiệm Thủ tướng tạm thời sau khi Thủ tướng Yingluck Shinawatra bị tòa án ra phán quyết buộc từ chức vì lạm dụng quyền lực.

Phó Thủ tướng Thái Lan, ông Phongthep Thepkanjana, cho biết: “Chính phủ đã đồng ý bổ nhiệm Bộ trưởng Thương mại Niwattumrong Boonsongpaisan làm Thủ tướng tạm quyền”.

Trước đó, cùng ngày, Tòa án Hiến pháp Thái Lan cũng đưa ra phán quyết buộc bà Yingluck Shinawatra từ chức, sự kiện được cho là sẽ làm bùng lên làn sóng biểu tình mới đối với những người ủng hộ bà.

Tòa án tuyên bố, bà Yingluck đã hành động bất hợp pháp khi điều chuyển công tác ông Thawil Pliensri, Chủ tịch Hội đồng An ninh nước này vào năm 2011.

Theo Theo Channelnewsasia
MỚI - NÓNG