Thái Lan, Campuchia đồng ý ngừng bắn

Thái Lan, Campuchia đồng ý ngừng bắn
TPO - Sau bảy ngày giao tranh tại khu vực biên giới tranh chấp, quân đội Campuchia và Thái Lan sáng nay, 28-4, đã đồng ý ngưng bắn và sẽ quay lại bàn đàm phán.

> Thủ tướng Campuchia đề nghị đàm phán 

Người phát ngôn chính phủ Thái Lan - Panitan Wattanayagom - cho biết, kết quả này có được sau cuộc gặp kéo dài khoảng 40 phút giữa tư lệnh quân đội hai nước ngay ở chốt an ninh biên giới O’smach thuộc tỉnh Oddar Meanchevy.

Người phát ngôn Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Campuchia - Phay Siphan - cho biết thêm, việc ngừng bắn là vô điều kiện và bày tỏ mong muốn hai bên gặp nhau đều đặn để xoa dịu căng thẳng quân sự.

Cả hai bên sẽ sớm mở cửa trở lại các chốt an ninh biên giới và khuyến khích dân chúng trở về nhà.

Kể từ hôm 22 - 4, binh lính Thái Lan và Campuchia bắt đầu các cuộc đọ súng đẫm máu ở đền Ta Mon Thorn và đền Ta Krabek, thuộc khu vực biên giới hai nước. Tính đến hết hôm qua, ít nhất tám lính Campuchia , sáu lính Thái Lan và một thường dân thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.