Thái Lan, Campuchia thất bại trong đàm phán biên giới

Thái Lan, Campuchia thất bại trong đàm phán biên giới
TPO - Hôm nay, 13/10, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan và Campuchia đã thất bại trong việc tìm ra tiếng nói chung cho tranh chấp biên giới giữa 2 quốc gia.
Thái Lan, Campuchia thất bại trong đàm phán biên giới ảnh 1
Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Namhong (Ảnh Reuters)

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Namhong và người đồng nhiệm Thái Lan Sompong Amornwiwat sau khi binh lính 2 nước nổ súng vào nhau ngày 03/10 vừa qua làm 1 lính Campuchia và 2 lính Thái Lan bị thương.

Tuyên bố sau cuộc gặp giữa 2 Bộ trưởng Ngoại giao, phía Campuchia kêu gọi tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán nhằm ngăn chặn căng thẳng leo thang giữa 2 quốc gia.

Vụ va chạm giữa binh lính 2 nước xảy ra trong khu vực tranh chấp biên giới, cách khu đền Preah Vihear vài kilomet. Cả 2 nước đều đổ lỗi lẫn nhau trong vụ nổ súng và cho rằng bên kia đã xâm phạm lãnh thổ.

Theo Bộ Ngoại giao Campuchia, 2 nước cần tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm giải quyết vấn đề tranh chấp biên giới một cách hòa bình và “tránh các hành động hiếu chiến có thể trong tương lai.”

Nhưng nếu đàm phán song phương thất bại, 2 quốc gia nên “áp dụng thủ tục pháp lý của các thể chế quốc tế” để giải quyết vấn đề.

Tuy nhiên, cho đến nay, Bộ Ngoại giao Thái Lan chưa đưa ra bất cứ tuyên bố gì về cuộc gặp trên.

Hiện nay, cả Thái Lan và Campuchia đều tuyên bố chủ quyền đối với ngôi đền Preah Vihear – vốn được tòa án quốc tế công nhận thuộc Campuchia từ năm 1962.

Căng thẳng gia tăng giữa 2 quốc gia kể từ khi tổ chức UNESCO công nhận ngôi đền Preah Vihear là di sản văn hóa thế giới. Từ đó, cả 2 nước đều triển khai quân đội tới xung quanh khu vực tranh chấp.

Mặc dù đã thống nhất về việc hạn chế số lượng binh sỹ quanh ngôi đền, 2 nước vẫn chưa đi đến bất cứ thỏa thuận cụ thể nào để giải quyết tranh chấp.

Linh Huy
Theo Reuters, AP

MỚI - NÓNG
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm
TPO - Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.