Thái Lan cảnh báo người dân về thực phẩm Trung Quốc

Thái Lan cảnh báo người dân về thực phẩm Trung Quốc
TP - Ngày 17/8, Bộ Y tế Thái Lan khuyến cáo người tiêu dùng nước này cẩn trọng khi mua thực phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, đặc biệt là rau quả, vì chúng có thể chứa hóa chất độc hại ở mức độ cao gây nguy hiểm cho sức khỏe.
Thái Lan cảnh báo người dân về thực phẩm Trung Quốc ảnh 1
Chinatown ở thủ đô Bangkok (Thái Lan)

Theo Bộ Y tế, các cuộc kiểm tra ngẫu nhiên hơn 11.000 sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc đã phát hiện có chứa thuốc trừ sâu, phẩm màu và các hóa chất khác cao hơn mức cho phép theo luật pháp Thái Lan.

Ông Paijit Warachait, quan chức Bộ Y tế, khẳng định: “Chúng tôi đã tiến hành xét nghiệm và phát hiện nhiều thực phẩm cũng như các sản phẩm khác từ Trung Quốc có chứa hóa chất vượt tiêu chuẩn cho phép”.

Ông Warachait cũng cho biết, các sản phẩm bị phát hiện có chứa hóa chất gây nguy hiểm tại vùng biên giới sẽ bị trả lại hoặc bị tiêu hủy. Quan chức này khuyến cáo người dân hãy tỉnh táo trước thực phẩm Trung Quốc trông đáng ngờ như có màu sáng hơn hoặc có mùi không bình thường.  

D.H
Theo CNA

MỚI - NÓNG