Thái Lan cảnh báo sóng thần

Thái Lan cảnh báo sóng thần
TPO - Trung tâm cảnh báo thảm họa của Thái Lan hôm nay phải ban bố lệnh “cảnh báo sóng thần”, sau khi một số hòn đảo tại Indonesia rung chuyển bởi  trận động đất mạnh hơn 6  độ richter.
Thái Lan cảnh báo sóng thần ảnh 1
Sơ đồ động đất ở Indonesia

“Cảnh báo sóng thần” được ban bố tại khu vực đảo Phuket và 5 tỉnh gần đó.

Trung tâm cảnh báo thảm họa Thái Lan cho biết, họ nghi ngại sóng thần có thể xảy ra. Bởi vậy, người dân đã được cảnh báo trước.

Tuy nhiên, phát biểu với Tân Hoa Xã, một du khách đang có mặt tại bờ biển Patong nổi tiếng của Phuket cho biết, không có cảnh báo khẩn cấp nào tại bãi biển và tình hình ở Phuket vẫn bình thường.

Hôm nay, động đất đã làm rung chuyển các đảo Sumatra, Siemelu, Nias và thủ phủ Banda của tỉnh Aceh. Truyền hình địa phương chiếu cảnh nhiều người hoảng loạn chạy ra khỏi các tòa nhà cao tầng.

Tâm chấn động đất nằm sâu 35 km dưới mặt biển gần đảo Simeuleu, cách đảo Sumatra 319 km.

Hiện chưa rõ thương vong do trận động đất trên gây ra. Tại thị trấn Sinabang trên đảo Siemelu, hệ thống thông tin liên lạc đã bị cắt đứt.

Indonesia nằm trong “Vòng đai lửa” của Thái Bình Dương - nơi thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa phun trào.

Huy Linh
Theo Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG