Thái Lan: Cảnh sát bắn hơi cay vào đoàn biểu tình

Thái Lan: Cảnh sát bắn hơi cay vào đoàn biểu tình
Cảnh sát Thái Lan ngày 7/10 đã dùng hơi cay để giải tán đám đông hàng ngàn người biểu tình chống chính phủ đang bao vây tòa nhà quốc hội tại Bangkok. 65 người bị thương.
Thái Lan: Cảnh sát bắn hơi cay vào đoàn biểu tình ảnh 1

Cảnh sát chống bạo động Thái bắn hơi cay vào đám đông biểu tình - Ảnh: AP

Đụng độ xảy ra chỉ vài giờ trước khi tân Thủ tướng Somchai Wongsawat dự kiến trình bày trước quốc hội các chính sách điều hành đất nước.

Những người biểu tình nói ông Somchai là con rối của cựu thủ tướng lưu vong Thaksin Shinawatra và muốn chính phủ của ông từ chức.

Trước đó, tối 6/10, những người biểu tình đã kéo từ tòa nhà chính phủ đến bao vây tòa nhà quốc hội. Theo một quan chức cảnh sát, số người biểu tình tại tòa nhà quốc hội ước tính khoảng 2.000. Truyền hình Thái chiếu cảnh những người biểu tình đang lập rào chắn bằng vỏ xe bên ngoài tòa nhà quốc hội.

Sondhi Limthongkul, người đứng đầu cuộc biểu tình do Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) cầm đầu, gọi cuộc biểu tình trên là "trận chiến cuối cùng". Ông Sondhi tuyên bố PAD sẽ không để việc hai thủ lĩnh của PAD là Tướng về hưu Chamlong Srimuang và Chaiwat Sinsuwong bị bắt giữ "trở nên vô nghĩa".

Theo BBC, cảnh sát Thái bắt đầu tìm cách giải tán đám đông biểu tình vào lúc rạng sáng nay (7/10). Nguồn tin cảnh sát và các quan chức y tế cho biết 65 người bị thương, trong đó có 7 người bị thương nặng.

Cũng có tin nói có tiếng súng nổ, tuy nhiên các quan chức cảnh sát cấp cao nói họ chỉ dùng hơi cay để đối phó với đám đông. “Tôi không nghĩ có nhiều người bị thương”, thiếu tướng Viboon Bangthamai nói.

Một quan chức cảnh sát khác, thiếu tướng Anan Srihiran, nói việc dùng hơi cay là hoàn toàn cần thiết để giải tán đám đông biểu tình. 

Theo Tường Vy
Tuổi Trẻ/AP, BBC

MỚI - NÓNG