Thái Lan chính thức đề cử người nối ngôi Vua

Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn của Thái Lan
Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn của Thái Lan
TPO - Bangkok Post hôm nay, 29/11, đưa tin Hội đồng Lập pháp Quốc gia Thái Lan (NLA) vừa suy tôn Hoàng Thái tử  Maha Vajiralongkorn lên làm Quốc vương mới của nước này.

Hoàng Thái tử nối ngôi Quốc vương Bhumibol Abdulaydej, người mới qua đời hồi tháng 10 vừa qua.

Sau khi Chủ tịch NLA Pornpetch Wichitcholchai đưa ra tuyên bố suy tôn Hoàng Thái tử lên làm Quốc vương, toàn thể các nghị sỹ đồng loạt đứng dậy hô vang: “Quốc vương vạn tuế!”.

Sự kiện này diễn ra sau một cuộc họp quan trọng của nội các và Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia về việc đề cử Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn trở thành Nhà vua Rama X của Vương triệu Chakri.

Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon cho biết, cuộc họp kéo dài khoảng 1 giờ tại Tòa nhà Chính phủ.

Việc suy tôn Hoàng Thái tử được tiến hành theo Mục 23 của Điều luật năm 2007 về việc kế vị ngai vàng. Theo luật, nếu Quốc vương đã chọn người kế vị, nội các sẽ thông báo lên chủ tịch NLA. Sau khi được hội đồng chấp thuận, chủ tịch NLA sẽ đưa ra tuyên bố suy tôn Hoàng Thái tử.

Theo truyền thông Thái Lan, Hoàng Thái tử sẽ lên ngôi vào ngày 1/12 tới. Tuy nhiên, lễ đăng có chính thức sẽ được tiến hành sau đó 1 năm, sau lễ hỏa táng nhà vua quá cố.

Theo Theo Bangkok Post
MỚI - NÓNG