Thái Lan chuyển quyền đảm bảo an ninh cho quân đội

Thái Lan chuyển quyền đảm bảo an ninh cho quân đội
TPO -Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã giao cho Tư lệnh Lục quân Anupong Paojinda quyền đảm bảo an ninh. Trước đó, trọng trách này được  giao cho  phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban. 
Thái Lan chuyển quyền đảm bảo an ninh cho quân đội ảnh 1
Tướng Anupong Paojinda được trao quyền nhưng chưa hẳn đã thích

Quyết định này đồng nghĩa với việc ông Anupong Paojinda được trao quyền chỉ huy Trung tâm Giải quyết Các tình huống khẩn cấp (CRES). Các nhà bình luận cho rằng động thái này của Thủ tướng Thái Lan có hai nguyên nhân.

 Thứ nhất, ông không còn tín nhiệm phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban và lực lượng cảnh sát, những người đã không thành công trong chiến dịch bắt giữ các thủ lĩnh phe Áo đỏ.

Như tin đã đưa, ông Suthep đã sử dụng cảnh sát để bắt giữ các lãnh đạo phe Áo đỏ Arisman Pongruengrong, Suporn Atthawong trong một khách sạn, nhưng chiến dịch đã thất bại hoàn toàn khi các lãnh đạo Áo đỏ đã đu dây từ tác tầng trên của khách sạn nơi họ trú xuống trốn thoát.

Thứ hai, ông Abhisit muốn cột trách nhiệm của Quân đội Thái, khiến họ phải dính líu sâu hơn và kiên quyết hơn vào việc giải quyết tình hình chính trị bất ổn của Thái Lan và ngăn chặn các phần tử mà ông gọi là khủng bố.

Tuy nhiên, người ta cho rằng  biện pháp này của ông Abhisit có thể làm Quân đội không hài lòng vì họ vẫn chủ trương một giải pháp chính trị chứ không phải là trấn áp. Tướng Anupong từng tuyên bố là ông chỉ thực hiện những điều mà ông cho là đúng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.