Thái Lan: Đánh bom nơi biểu tình, 20 người bị thương

Thái Lan: Đánh bom nơi biểu tình, 20 người bị thương
TPO - Theo Bangkokpost hôm nay, 17/1, một quả bom nhỏ phát nổ ở đường Banthat Thong, nơi thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban đi qua, khiến 20 người bị thương.
Thái Lan: Đánh bom nơi biểu tình, 20 người bị thương ảnh 1

20 người đã bị thương trong vụ nổ bom  ở Banthat Thong

Trung tâm Cấp cứu Erawan báo cáo rằng có 20 người đang được chữa trị vì bị thương trong vụ nổ ở Banthat Thong.

Quả bom phát nổ khi những người biểu tình thuộc Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân đang diễu hành gần nút giao thông Charoen Phol, theo Bangkokpost.

Vụ nổ xảy ra khoảng 13h hôm nay, 17/1, cách chỗ đứng của thủ lĩnh biểu tình Suthep chỉ 200 mét. Các nhân viên bảo vệ đã đưa ông Suthep đến một nơi an toàn bí mật.

Thông tin vụ nổ diễn ra trong bối cảnh người biểu tình đang rầm rộ diễu hành qua các con phố ở Bangkok, chiếm giữ nhiều cơ quan nhà nước nhằm "đóng cửa" thủ đô, gây áp lực ép Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức.

Theo Bangkokpost
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.