Thái Lan đề nghị Interpol hợp tác bắt Thaksin

Thái Lan đề nghị Interpol hợp tác bắt Thaksin
TPO - Trang tin điện tử báo The Bangkok Post hôm nay, 27 - 5, đưa tin, Cơ quan điều tra đặc biệt (DSI) Thái Lan, Văn phòng Tổng chưởng lý và Bộ Ngoại giao Thái Lan sẽ đề nghị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) hợp tác bắt giữ cựu Thủ tướng đang sống lưu vong Thaksin Shinawatra.

The Bangkok Post dẫn lời Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban cho biết, Chính phủ Thái Lan cũng mong muốn các quốc gia nơi ông Thaksin trốn lánh sẽ cho phép dẫn độ ông này trở về “đất nước của những nụ cười”.

Phó Thủ tướng Suthep nhấn mạnh: "Nếu ông Thaksin tin mình vô tội, ông ta phải trở về Thái Lan để chống lại các cáo buộc”.

Ông Suthep cho biết, không lo lắng trước việc luật sư của cựu Thủ tướng Thaksin đệ đơn lên Tòa án hình sự đòi hủy bỏ lệnh bắt Thaksin, bởi đây là phản ứng hợp pháp.

Trước đó, trả lời phỏng vấn Hãng tin ABC (Úc), ông Thaksin cho rằng, Interpol sẽ không hành động, bởi lệnh bắt của Tòa án hình sự Thái Lan mang động cơ chính trị.

Cách đây hai ngày, Tòa án hình sự Thái Lan đã phê chuẩn lệnh bắt cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra về tội khủng bố, kích động bạo loạn trong các vụ biểu tình chống Chính phủ của phe Áo đỏ thời gian qua.

Tại Thái Lan, tội danh khủng bố có thể bị kết án tử hình.

Huy Linh
Theo THX, The Bangkok Post

MỚI - NÓNG