Thái Lan đợi kết quả bầu cử

Thái Lan đợi kết quả bầu cử
Quá trình kiểm phiếu đang diễn ra tại Thái Lan, trong khi những chỉ dấu ban đầu tại một số nơi cho thấy số người không đi bầu vượt trội số cử tri ủng hộ ông Thaksin.
Thái Lan đợi kết quả bầu cử ảnh 1
Giới phân tích nói cuộc bầu cử không giải quyết được những rắc rối về chính trị cho ông Thaksin

Thủ tướng Thái Thaksin Shinawatra được biết bị rớt lại tại một số khu vực "không bỏ phiếu" ở thủ đô Bangkok, mặc dù số lượng người ủng hộ ông tại các vùng nông thôn dự kiến là cao.

Ông Thaksin đã đứng ra yêu cầu có cuộc bầu cử sớm này nhằm chấm dứt những cuộc biểu tình phản đối ông. Thế nhưng 3 đảng đối lập tẩy chay cuộc bầu cử.

Ông Thaksin nói ông sẽ từ chức nếu đảng của ông không giành được 50% số phiếu.

Tuy nhiên, việc tẩy chay có nghĩa là ngay cả nếu ông giành được con số đó, ông vẫn chưa chắc có thể thành lập được chính phủ.

Do có việc tẩy chay nên nhiều ứng cử viên trong đảng Thai Rak Thai (Người Thái yêu người Thái) của ông Thaksin không có đối thủ tại rất nhiều khu vực bỏ phiếu.

Theo Hiến pháp Thái Lan, phải có đủ 500 ghế trong Quốc hội thì mới được triệu tập Hạ Viện; thế nhưng có nhiều ứng cử viên của đảng Thai Rak Thai sẽ không giành được 20% số phiếu cần thiết để được chấp nhận làm dân biểu hợp pháp.

Cả phe đối lập và các lãnh đạo của phong trào phản đối Thaksin kêu gọi người dân tại Bangkok bỏ phiếu phản đối.

Các cử tri được quyền đăng ký "không bỏ phiếu" nếu họ không muốn bầu cho một ứng viên của đảng cầm quyền.

Thái Lan đợi kết quả bầu cử ảnh 2
Các thùng phiếu tại Bangkok

Bom làm bị thương 5 người

Hôm Chủ nhật, cuộc bầu cử diễn ra tại 76 tỉnh, thành với hơn 87 ngàn điểm bỏ phiếu.

Uỷ ban bầu cử cho biết kết quả chính thức sẽ được đưa ra vào thứ Ba này.

Mặc dù các cuộc bỏ phiếu diễn ra một cách hòa bình, 3 quả bom đã phát nổ tại các điểm bỏ phiếu ở tỉnh miền Nam Narathiwat, làm bị thương ít nhất 4 cảnh sát và 1 người lính.

Cảnh sát cho biết các vụ đánh bom xảy ra khoảng 20 phút sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa.

Dự kiến có khoảng 45 triệu người đã tham gia bầu cử. Việc bỏ phiếu là bắt buộc tại Thái Lan.

Theo BBC

MỚI - NÓNG