Thái Lan kéo dài luật an ninh nội địa

Thái Lan kéo dài luật an ninh nội địa
TPO - Hôm nay, 25/12, Chính phủ Thái Lan quyết định kéo dài Luật an ninh nội địa thêm hai tháng nữa để đối phó với các cuộc biểu tình, một quan chức cấp cao cho biết.

 > Thái Lan: Bắt đầu đăng kí cho cuộc tổng tuyển cử

Luật an ninh nội địa được đưa ra cách đây một tháng, áp dụng với toàn khu vực Bangkok và một số vùng lân cận. Luật an ninh nội địa trước đó có thời hạn kéo dài đến ngày 31/12/2013. Theo luật này, lực lượng cảnh sát có quyền phong tỏa các tuyến đường, cấm các cuộc tụ tập, tiến hành điều tra và áp đặt lệnh giới nghiêm.

Các cuộc biểu tình vẫn tiếp điễn tại Thái Lan
Các cuộc biểu tình vẫn tiếp điễn tại Thái Lan.

Tuy nhiên, hiện nay, Thủ tướng Yingluck Shinawatra vẫn đang phải đối mặt với lượng lớn người biểu tình trên đường phố.

“Chính phủ cần luật này để duy trì ổn định và trật tự bởi hiện nay vẫn còn các cuộc biểu tình”, Thứ trưởng Bộ quốc phòng Yutthasak Sasiprapa nói với các phóng viên.

Những ngày qua, những cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn, những người biểu tình tìm cách ngăn cản các ứng viên đăng kí cho cuộc Tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 2 trước cổng sân vận động Thái- Nhật cũng như đồn cảnh sát Din Daeng.

Hôm nay, 25/12, những người biểu tình tiếp tục các cuộc đụng độ với cảnh sát.

Theo Yahoo news

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.