Thái Lan: khách du lịch Anh bị hải tặc đánh chết

Thái Lan: khách du lịch Anh bị hải tặc đánh chết
TPO - Người đàn ông quốc tịch Anh có tên Malcolm Robertson đang thực hiện giấc mơ đi du lịch khắp thế giới trên một chiếc du thuyền cùng vợ thì bị hải tặc đánh cho đến chết khi đến vùng biển Thái Lan.

Đôi vợ chồng Malcolm và Linda Robertson đang thả neo ngoài bờ biển Satun - một tỉnh miền nam của Thái Lan gần Malaysia thì bị tấn công.

Nhóm hải tặc đã đánh đấm điên loạn người đàn ông 64 tuổi bằng một chiếc búa rồi vứt xác người đàn ông xấu số xuống biển trước khi đột nhập vào cabin. 

Thái Lan: khách du lịch Anh bị hải tặc đánh chết ảnh 1
Ông Malcolm cùng hai cháu gái Issy và Mina tại Phuket, Thái Lan
Thái Lan: khách du lịch Anh bị hải tặc đánh chết ảnh 2
Cabin của chiếc du thuyền Mr Bean vẫn còn đẫm máu ông Malcolm 

Đại tá Virat Ohn-song của sở cảnh sát quận La-ngoo nói: "Bọn hải tặc đã cố gắng đánh cắp chiếc thuyền. Chúng dùng búa đánh ông Malcolm cho đến chết. Chúng tôi tin rằng ông ấy đã bị chết trước khi bọn hải tặc ném ông xuống biển".

Bà Linda được đưa tới điều trị tại một bệnh viện ở Thái Lan nhưng vết thương không nghiêm trọng lắm. 

Thái Lan: khách du lịch Anh bị hải tặc đánh chết ảnh 3
Bà Linda Robertson được cảnh sát đưa vào đất liền

Hai ông bà Robertson đã có 4 con và đang đi du lịch vòng quanh thế giới trên chiếc du thuyền được đặt tên là Mr Bean, họ đã đi qua Amazon, kênh đào Panama, quần đảo Galapagos, vòng qua New Zealand và Úc.

Cặp vợ chồng này đang có kế hoạch sẽ đi tới Malaysia và thả neo tại đây rồi bay về nhà của họ ở Anh vào ngày 9/4 tới.

Sau khi vụ việc xảy ra, 4 người con của ông bà Robertson đã bay tới Thái Lan.

Thái Lan: khách du lịch Anh bị hải tặc đánh chết ảnh 4
3 công nhân di cư người Myanmar đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó vì nghi ngờ liên quan đến vụ sát hại ông Malcolm

3 công nhân di cư người Myanmar đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ ngay sau đó vì nghi ngờ liên quan đến vụ sát hại ông Malcolm.

Duy Nam
Theo Daily Mail

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.