Thái Lan nhờ thần Trung Quốc đuổi ma sóng thần

Thái Lan nhờ thần Trung Quốc đuổi ma sóng thần
Lo ngại vắng khách du lịch, Thái Lan phải nhờ đến một nữ thần biển Trung Hoa để xua đi những linh hồn chưa siêu thoát trong số hàng nghìn người thiệt mạng sau vụ sóng thần hồi tháng 12 năm ngoái.
Thái Lan nhờ thần Trung Quốc đuổi ma sóng thần ảnh 1
Tượng Thánh mẫu Má Tổ

Tượng Thánh mẫu Má Tổ sẽ được mang từ tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) tới đảo Phuket của Thái Lan cho các lễ xua đuổi tà ma, Suwalai Pinpradab thuộc Cơ quan Du lịch Thái Lan cho biết.

“Sau sóng thần, những người Đài Loan, Hong Kong, Trung Quốc và Đông Á khác không dám đến vì họ không muốn thăm lại những nơi có nhiều người chết. Đó là điềm gở”, Suwailai nhận xét.

Thánh mẫu Má Tổ được rất nhiều ngư dân và những người đi biển ở các tỉnh ven biển miền nam Trung Quốc và đảo Đài Loan thờ phụng.

Con số người chết vì sóng thần ở Thái Lan đã được xác nhận là 5.395, trong đó có 2.436 là người nước ngoài. Trong số này, chưa đầy 50 là người Đông Á.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.