Thái Lan phát hiện em bé sơ sinh bị đâm rồi chôn sống

Tình trạng nạo phá thai rất phổ biến ở Thái Lan. Ảnh minh họa: Reuters
Tình trạng nạo phá thai rất phổ biến ở Thái Lan. Ảnh minh họa: Reuters
Cảnh sát Thái Lan đang tìm kiếm cha mẹ một em bé sơ sinh thoát chết sau khi bị đâm nhiều nhát và chôn sống ở một cánh đồng.

Theo AFP, em bé bị đâm hơn 10 nhát và được một nông dân tìm thấy trong một ngôi mộ nông phủ lá ở tỉnh Khon Kaen, phía đông bắc Thái Lan.

Người phụ nữ nghe thấy tiếng trẻ con khóc khi đang chăn bò ở cánh đồng hôm 23/2 và bàng hoàng khi thấy em bé.

"Chúng tôi đang truy tìm hung thủ", sĩ quan thụ lý vụ án Nopporn Rithnual cho biết.

Em bé đã qua cơn nguy kịch và đang được chăm sóc ở một bệnh viện tỉnh. 

Cảnh sát vẫn chưa xác định được nguyên nhân của tội ác dã man này.

Xã hội Thái Lan phần đa vẫn phản đối quan hệ tình dục trước hôn nhân. Dù bất hợp pháp nhưng nạn nạo phá thai vẫn thường xuyên xảy ra ở Thái Lan - đất nước có tỉ lệ thanh thiếu niên mang thai cao nhất trong khu vực.

Quốc gia này nổi tiếng với ngành công nghiệp tình dục hốt bạc tỷ nhưng việc giáo dục giới tính với thanh thiếu niên vẫn còn hạn chế và chủ yếu khuyến khích họ phải "kiêng" quan hệ.

Vào năm 2011, cả nước Thái Lan chấn động với vụ một nhân viên dịch vụ lễ tang bị kết án 40 tháng tù vì tội tiếp tay chôn 2.000 bào thai bị nạo phá bất hợp pháp dưới đất của một ngôi chùa ở Bangkok.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.