Thái Lan phát tiền cho dân nghèo

Thái Lan phát tiền cho dân nghèo
TP - Ngày 26/3, Chính phủ của Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva bắt đầu chương trình phát tiền cho hàng triệu dân nghèo nhằm kích thích tiêu dùng trong nước để vượt qua khủng hoảng kinh tế.

Theo đó, mỗi người được phát 2.000 baht (55 USD).

Tuy nhiên, chương trình phát tiền vấp phải sự phản đối của phe áo đỏ ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin. Hơn 20.000 người thuộc phe áo đỏ bao vây Phủ Thủ tướng ở Bangkok, ngày 26/3, đòi chính phủ phải từ chức, giải tán Quốc hội và tiến hành bầu cử sớm.

"Phải chăng ông ấy (Thủ tướng Abhisit) đang cố mua chúng tôi?  Sẽ chẳng ích gì vì chúng tôi sẽ biểu tình phản đối cho tới khi Chính phủ bất hợp pháp phải ra đi", lãnh đạo người biểu tình Nattawut Sai - kua tuyên bố.

Chính phủ Thái Lan có kế hoạch chi khoảng 16 tỷ baht kích thích tiêu dùng bằng cách phát tiền cho khoảng tám triệu dân có thu nhập hàng tháng ít hơn 15.000 baht. Đây là một phần trong gói giải cứu kinh tế trị giá 117 tỷ baht của Chính phủ Thái Lan.

D.H
Theo AP, Bangkok Post

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.