Thái Lan: Phe đối lập lại biểu tình chống Chính phủ

Thái Lan: Phe đối lập lại biểu tình chống Chính phủ
TPO - Sáng nay 26/3, phe đối lập chống Chính phủ Thái Lan đã tập trung tại khu vực Sanam Luang ở trung tâm Thủ đô Bangkok biểu tình nhằm lật đổ chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva.

Theo kế hoạch, cuối ngày hôm nay, những người biểu tình chống Chính phủ - được biết tới với tên gọi “phe áo đỏ” do Mặt trận Dân chủ Thống nhất chống độc tài (UDD) Thái Lan dẫn dắt - sẽ tuần hành biểu tình từ Sanam Luang tới Tòa nhà Chính phủ.

UDD tiếp tục yêu cầu Chính phủ Thái Lan phải sa thải Ngoại trưởng Kasit Pirornya, truy tố lãnh đạo Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) vì đã tổ chức chiếm đóng Tòa nhà Chính phủ và 2 sân bay Don Mueang, Suyarnabhumi hồi tháng 12 năm ngoái.

UDD cũng đòi Chính phủ Thái Lan sửa đổi Hiến pháp 2007, giải tán Hạ viện và tiến hành một cuộc tổng tuyển cử mới.

Kênh truyền hình tiếng Thái TNN cho biết, khoảng 22 đại đội cảnh sát và binh lính vũ trang Thái Lan đã sẵn sàng triển khai đảm bảo an ninh trong suốt thời gian diễn ra biểu tình.

Từ sáng sớm nay, nhiều cảnh sát, binh lính Thái Lan đã được điều động bảo vệ Tòa nhà Chính phủ, ngăn không cho người biểu tình “áo đỏ” chiếm đóng và gây bạo loạn. Nhiều chốt kiểm tra an ninh cũng được dựng lên dọc tuyến đường từ Sanam Luang tới Tòa nhà Chính phủ.

Huy Linh
Theo Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG