Thái Lan quyết truy quét “tour 0 đồng” của Trung Quốc

Du khách Trung Quốc theo "tour 0 đô la" đã bị cấm cửa từ tháng 9/2016. (Ảnh minh họa của Getty Image)
Du khách Trung Quốc theo "tour 0 đô la" đã bị cấm cửa từ tháng 9/2016. (Ảnh minh họa của Getty Image)
TPO - Chỉ trong vòng 4 năm gần đây, số lượng du khách Trung Quốc tới Thái Lan tăng gấp 3 lần, nhưng những "tour 0 đồng" gây thiệt hại lớn cả về uy tín lẫn kinh tế cho ngành du lịch Thái Lan khiến họ quyết tâm mạnh tay với nó.

Nói không với "tour 0 đồng"

Du lịch ngày càng trở nên quan trọng đối với Thái Lan vì đây là nguồn chủ lực cho sự tăng trưởng kinh tế của đất nước này. Trong khoảng từ năm 2012 đến năm 2016, số lượng du khách Trung Quốc đã tăng gấp ba lần  cả về  số lượng lẫn doanh thu, chiếm 1/3 tổng số du khách nước ngoài đến Thái Lan.

Kể từ tháng 9/2016, Thái Lan bắt đầu tiến hành chiến dịch truy quét các "tour 0 đồng" từ Trung Quốc và đã có tác dụng ngay tức thì. Chính phủ Thái Lan quy định, mỗi du khách đặt tour trọn gói đến Thái Lan phải ở mức tối thiểu 1.000 baht (tương đương 30 USD). Việc đặt phòng khách sạn của du khách Trung Quốc tới Thái Lan vào dịp Tết Nguyên Đán vừa qua (28/1 đến 2/2), tháng cao điểm về du lịch đã giảm tới 1/3.

Theo công ty TNHH D Land Holiday chuyên phục vụ khách du lịch Trung Quốc, số lượng đặt phòng chỉ là 300 so với 800 của Tết Nguyên Đán năm ngoái. Các nhóm khách sạn khác, bao gồm cả khách sạn Central Plaza Pcl, cho biết các đơn đặt phòng của Trung Quốc đã giảm. Công ty TNHH Tristar Floating Restaurant có sáu tàu du lịch cho khách du lịch Trung Quốc - hiện nay  chỉ  hoạt động một chuyến.

Ông Chanapan Kaewklachaiyawuth, Tổng thư ký  Liên hiệp Du lịch Thái Lan - Trung Quốc cho biết: "Chúng tôi không chuẩn bị cho điều này". Thực tế, số lượng khách du lịch Trung Quốc giảm 30% trong tháng 11 so với cùng kỳ  năm trước, mức thấp nhất trong vòng hơn hai năm. Theo các nhà điều hành tour, một trong những nguyên nhân khiến số lượng khách du lịch giảm là do một tháng tang lễ sau cái chết của vua Bhumibol Adulyadej vào ngày mùng 13/10/2016.

Cơ quan du lịch Thái Lan dự đoán, khách du lịch Trung Quốc vào dịp Tết Nguyên đán 2017 giảm 7,7%. Thay vào đó, lượng du khách từ các nước khác lại tăng 3,9%.  Mặc dù vậy, Thái Lan vẫn tin rằng, hành động siết "tour 0 đồng" sẽ được thực hiện triệt để và đối tượng khách chịu chi của Trung Quốc tới Thái Lan sẽ tăng vào năm 2017.

Thái Lan bắt tay với Trung Quốc hủy "tour 0 đồng"

Các cơ quan du lịch Thái Lan và Trung Quốc đang hợp sức để kiềm chế các "tour 0 đồng". Các tour này từng gây tranh cãi ở Thái Lan. Mặc dù lượng khách du lịch Trung Quốc tăng lên nhưng toàn bộ số tiền tiêu của du khách đều lọt vào tay  các nhà khai thác bất hợp pháp ở Trung Quốc. Những người đi du lịch trong các "tour  0 đồng" thường được mời chào chỉ phải mua vé máy bay đi lại, còn tiền ăn ở, khách sạn giá 0 đồng. Tuy nhiên, họ bị cấm mua hàng tại các cửa hàng hoặc nhà hàng không thuộc chương trình. Đó là cách các nhà điều hành du lịch bất hợp pháp của Trung Quốc giành được khoản hoa hồng lớn, bù cho số chi phí họ bỏ ra.

Chỉ một tháng sau khi ban hành quyết định kiểm soát "tour 0 đồng", Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Kobkarn Wattanavrangkul  đã tới Bắc Kinh ký biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch. Bà cho biết: "Ngành du lịch của chúng tôi đang phát triển đến mức chúng tôi nhận thấy nếu muốn phát triển hơn nữa, chúng tôi phải nhìn nhận nó thông qua việc các doanh nghiệp và đất nước của chúng tôi nhận được những lợi ích mà họ xứng đáng được hưởng. Bangkok sẽ  ký kết bản ghi nhớ với Cục Du lịch Trung Quốc để nâng cao chất lượng và lợi ích của dịch vụ cho khách du lịch từ cả hai nước."

Theo thỏa thuận này, hai nước sẽ thành lập một ủy ban chung để nâng cao chất lượng du lịch. Ủy ban sẽ bao gồm thư ký vĩnh viễn của Bộ Du lịch Thái Lan và phó chủ tịch của chính quyền du lịch Trung Quốc  gặp các nhà điều hành tour Trung Quốc vào ngày 14/10/2016 để giải thích các quy tắc.

Hai nước cũng sẽ chia sẻ tên của hướng dẫn viên du lịch bị liệt vào danh sách đen. Hầu hết các "tour 0 đồng" đều có các hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc ít kiến thức về lịch sử và văn hoá Thái Lan. Bộ Du lịch Thái Lan cũng sẽ giúp đào tạo hướng dẫn viên Trung Quốc.

Ngay từ năm 2013, Cục Du lịch quốc gia Trung Quốc đã tập trung chỉnh đốn tour giá rẻ và tour 0 đồng, nhưng vẫn chưa tìm ra được giải pháp tối ưu. Theo Điều 46 của Nghị định quản lý lữ hành của Trung Quốc, hợp đồng tour phải liệt kê chi tiết số lượng điểm mua sắm trong chương trình tour và phải thông báo rõ cho khách. Công ty nào có hành vi lừa dối, ép buộc khách mua sắm sẽ bị phạt rất nặng, từ 100 ngàn đến 500 ngàn nhân dân tệ, tước thẻ với hướng dẫn viên, trưởng đoàn, tước giấy phép với doanh nghiệp. 

Các tour phải thích nghi

Trước sự sụt giảm du khách Trung Quốc sau vụ siết "tour 0 đồng", Thái Lan dự báo rằng  số lượng du khách  Trung Quốc sẽ phục hồi, đạt 9 triệu vào cuối năm 2017. Theo Cục trưởng  Cục Du lịch Thái Lan Yuthasak Supasorn, với doanh thu từ Trung Quốc sẽ tăng hơn 14% trong năm nay, đạt khoảng 500 tỷ baht. Ông nói: "Đây chắc chắn là một sự thay đổi, nhưng các nhà khai thác Thái Lan có thể thích nghi."

Về tổng thể, Thái Lan dự kiến doanh thu du lịch sẽ tăng 8,5%, đạt  gần 50 tỷ USD - tăng hơn gấp đôi so với dự báo tăng trưởng kinh tế nói chung. Mặc dù  khách du lịch Trung Quốc đã giảm, số lượng khách du lịch từ các nơi khác vẫn tiếp tục tăng. Trung tâm Plaza cho biết việc đặt chỗ tăng lên từ Nga, cho dù nhiều tour của Trung Quốc hủy bỏ hợp đồng.

Công ty TNHH Nhà hàng Tristar Floating đang tìm kiếm các thị trường mới ở Đông Nam Á như Indonesia, Việt Nam, Philippines và Myanmar, Chủ tịch công ty Vichai Tanasopananont phát biểu trên truyền hình.

Ông Thanavath Phonvichai, giáo sư kinh tế thuộc Đại học Thương mại Thái Lan, cho biết: "Các gói hàng giá rẻ không mang lại thu nhập cao và các doanh nghiệp sẽ cần phải thích nghi. Nó sẽ dần dần được cải thiện."

Thái Lan quyết truy quét “tour 0 đồng” của Trung Quốc ảnh 1

Bên cạnh việc khống chế các "tour 0 đồng", Thái Lan lại chào đón các "tour 3 đồng". Đó là các tour tự túc của các bạn trẻ Trung Quốc. Họ thông thạo tiếng Anh và dùng điện thoại thông minh để đặt phòng khách sạn và các dịch vụ khác qua mạng Ctrip.com, một dịch vụ du lịch trên mạng khá phổ biến ở Trung Quốc. Họ là tương lai của ngành du lịch  thế giới, có tri thức và chịu chi.

Bà Kobkarn Wattanavrangkul, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan cho biết, "du khách 3 đồng" Trung Quốc chiếm khoảng gần 60% trong tổng số 8,9 triệu khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan vào năm 2016. Nó đánh dấu một xu hướng mới của ngành công nghiệp du lịch rộng lớn bởi vì những khách du lịch đó ở lại và tiêu nhiều tiền hơn. 

Theo số liệu chính thức, đây chính là làn sóng sẽ giúp đẩy tổng lượng khách quốc tế đạt kỷ lục 32,5 triệu vào năm 2016, tăng 8,8% so với năm trước. Doanh thu du lịch của Thái Lan  đạt khoảng 1,67tn baht (46,5 tỷ đô la) vào năm 2016, tăng 15,2% so với năm 2015, đảm bảo rằng ngành này tiếp tục chiếm 10% tổng sản phẩm quốc nội.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.