Thái Lan sẽ yêu cầu dẫn độ những người xúc phạm hoàng gia

TPO - Chính phủ Thái Lan hôm qua cho biết sẽ đề nghị các quốc gia khác dẫn độ những người bị nghi ngờ đã xúc phạm hoàng gia sau khi Nhà vua Bhumibol Adulyadej qua đời tuần trước.

Chỉ trích hoàng gia bị coi là tội hình sự ở Thái Lan và những người phạm tội có thể bị phạt tù đến 15 năm. 

Chính phủ Thái Lan cho biết, họ đang truy lùng 6 nghi phạm khi quân phạm thượng đang sống ở nước ngoài vì cho rằng những đối tượng này tìm cách khuấy động bất ổn ở Thái Lan. 

Bộ trưởng Tư pháp Paiboon Koomchaya thừa nhận sẽ có những thách thức ngoại giao và pháp luật trong việc yêu cầu dẫn độ, nhưng ông sẽ vẫn đưa ra yêu cầu này. 

Tuần trước, Chính phủ Thái Lan thúc giục người dân nước này báo cáo những trường hợp khi quân phạm thượng. 

Họ cũng yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ internet giám sát những nội dung và tài liệu không phù hợp.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.