Thái Lan sử dụng luật An ninh nội địa cấm phe áo đỏ biểu tình

Thái Lan sử dụng luật An ninh nội địa cấm phe áo đỏ biểu tình
TP – Chính phủ Thái Lan ngày 26/8 tuyên bố sử dụng Luật An ninh Nội địa để cấm phe áo đỏ tụ tập biểu tình ở quận Dusit (Bangkok) từ chiều Chủ nhật (30/8).

Tuy nhiên, quan chức chính phủ cũng cho biết, người biểu tình có thể tụ tập ở những khu vực không áp dụng đạo luật trên.

Những người thuộc phe áo đỏ ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra bác bỏ lệnh cấm trên và tuyên bố sẽ biểu tình quy mô lớn trong hòa bình đúng như kế hoạch, nhằm gây sức ép buộc Thủ tướng Abhisit phải giải tán quốc hội, tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn.

H.D
Theo Bangkok Post, THX

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.