Thái Lan: Tăng quyền lực cho Thủ tướng

Thái Lan: Tăng quyền lực cho Thủ tướng
(TPO) Sáng nay, Nội các Thái Lan vừa thông qua một đạo luật khẩn cấp cho phép Thủ tướng Thaksin Shinawatra có quyền kiểm soát cuộc gọi, kiểm duyệt báo chí và bắt giữ kẻ tình nghi mà không cần tội danh.
Thái Lan: Tăng quyền lực cho Thủ tướng ảnh 1
Bạo lực tại Miền Nam Thái Lan đang leo thang đến đỉnh điểm

Tất cả các biện pháp mạnh tay trên đều nhằm trấn áp nạn bạo lực leo thang ở miền Nam.

Với tên gọi "Luật quyền hạn khẩn cấp", luật này này sẽ đưa trách nhiệm bảo đảm an ninh trực tiếp về bàn làm việc của Thủ tướng.

Luật mới cho phép Thủ tướng Thaksin ngừng việc tiêu thụ những tờ báo hoặc tạp chí "đe doạ an ninh quốc gia hay gây hoang mang dư luận" - hãng thông tấn Reuter cho biết.

"Trong vòng 7 ngày qua, có nhiều dấu hiệu cho thấy tình huống đang trở nên rất tồi tệ", Phó thủ tướng Wissanu Krea-ngam phát biểu với báo chí sau cuộc họp khẩn cấp của Nội các Thái Lan sáng nay. Thủ tướng Thaksin đã phải triệu tập gấp Nội các sau 5 vụ nổ bom tối qua ở thủ phủ Yala gần biên giới Thái Lan - Malaysia.

Tính đến nay đã có 2 cảnh sát bị thiệt mạng trong các cuộc đấu súng với quân nổi dậy đêm qua và 23 người khác bị thương vì các vụ nổ bom liên tiếp. Cả thành phố đã bị cắt điện và chìm trong bóng tối suốt một giờ dồng hồ sau các vụ tấn công.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.