Thái Lan thiếu thiết bị hiện đại để truy tìm kẻ đánh bom

TP - Cảnh sát Thái Lan hôm qua tuyên bố nước này thiếu một số trang thiết bị hiện đại để truy tìm nghi phạm chính trong vụ đánh bom ở Bangkok tối 17/8 khiến 20 người chết, hơn 120 người bị thương. 

Đến nay, cảnh sát vẫn chưa xác định được đối tượng đặt bom, kích nổ trước ngôi đền nằm giữa trung tâm thương mại của Bangkok. Cảnh sát đang tập trung vào nghi phạm mặc áo vàng do camera giám sát ghi lại. Phác họa chân dung đã được công bố, lệnh bắt đã được đưa ra, nhưng cảnh sát vẫn chưa biết đối tượng này là người nước ngoài hay người lai.

 Một đoạn phim giám sát khác ghi lại hình ảnh một đối tượng mặc áo phông xanh đem balo xuống cây cầu, nơi xảy ra vụ nổ ngay sau đó nhưng không ai bị thương. Đến nay, cảnh sát vẫn chưa công khai xác nhận hai vụ này có liên quan đến nhau hay không, trong khi dư luận đang đòi hỏi họ phải tiết lộ thêm thông tin.

“Sự chậm trễ trong điều tra không phải do cảnh sát thiếu năng lực. Mà vì chúng tôi không có đủ thiết bị hiện đại để hỗ trợ công việc”, cảnh sát trưởng quốc gia Somyot Poompanmoungyot hôm qua nói với báo giới.

Ông Somyot không nói rõ chính quyền Thái thiếu thiết bị gì, nhưng có thể đó là công nghệ nhận diện khuôn mặt hay chương trình tăng cường chất lượng camera giám sát. 

Hồi đầu tuần, Thủ  tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha nói rằng, chính phủ nên tìm kiếm hỗ trợ từ nước ngoài để giải quyết vụ việc phức tạp này, trong khi Anh và Úc đã đề nghị giúp đỡ. Cảnh sát Thái Lan nói rằng, thủ phạm có thể đã rời khỏi Thái Lan vì hắn đã chuẩn bị kỹ cho cuộc chạy trốn.

Theo Theo CNA
MỚI - NÓNG