Thái Lan tổ chức cầu nguyện cho người chết trong bạo loạn

Thái Lan tổ chức cầu nguyện cho người chết trong bạo loạn
TPO - Các nhà sư và những chức sắc tôn giáo khác, hôm qua, tổ chức lễ cầu nguyện tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, đúng một tuần sau khi quân đội mở chiến dịch xóa sổ căn cứ của người biểu tình áo đỏ chống chính phủ ở trung tâm thành phố.

Khoảng vài trăm nhà sư đại diện cho đạo Phật chiếm đa số tại Thái Lan cùng các vị chức sắc của Thiên chúa giáo, Hồi giáo và đạo Sikh, tham gia buổi lễ cầu nguyện tập thể tại Bangkok. Trong khi đó, chính phủ nước này tuyên bố muốn theo đuổi sự hòa giải sau làn sóng biểu tình đẫm máu vừa qua, sự kiện kéo dài trong hai tháng và làm hơn 80 người thiệt mạng.

Buổi lễ cầu nguyện nói trên diễn ra tại một số địa điểm khác nhau khắp Bangkok. Thị trưởng thành phố Sukhumbhand Paribatra chủ trì buổi lễ nhấn mạnh: “Với tất cả chúng ta ở Bangkok, việc tha thứ và tiến lên là điều rất quan trọng. Sự kiện này nhằm xóa bỏ con đường sai trái và tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn”.

Trước đó, quân đội mở chiến dịch truy quét phe biểu tình áo đỏ hôm 19 - 5, sau khi thương lượng bất thành. Cuộc biểu tình kéo dài của phe áo đỏ đã gây ra cảnh bạo lực đẫm máu trên đường phố Bangkok.

Sau khi dẹp người biểu tình, một tòa án Thái Lan buộc tội cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra tội khủng bố và kích động bạo loạn. Nhưng chính trị gia lưu vong này phủ nhận cáo buộc và cho rằng chúng mang động cơ chính trị.

Thành Nam
Theo BBC, AP

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.