Thái Lan: Tướng Sonthi từ chức Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia

Thái Lan: Tướng Sonthi từ chức Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia
TP - Tướng Sonthi Boonyaratglin, người lãnh đạo cuộc đảo chính lật đổ Thủ tướng Thaksin Shinawatra tháng 9/2006, đã từ chức Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan (CNS).
Thái Lan: Tướng Sonthi từ chức Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia ảnh 1
Tướng Sonthi

Ngày 1/10, ông Sansern Kaewkamnerd, Phát ngôn viên CNS - cho biết tướng Sonthi quyết định từ chức vì tin rằng sứ mệnh của ông đã hoàn thành.

Trên thực tế, tướng Sonthi đã đến tuổi về hưu và việc từ chức đã nằm trong lịch trình.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Boonrawwd Somtas cho biết sau cuộc gặp với Thủ tướng Surayud Chulanont ngày 30/9, tướng Sonthi đã chấp thuận đảm nhận chức Phó Thủ tướng phụ trách vấn đề an ninh quốc gia.

Cũng theo tướng Boonrawwd, tướng Sonthi sẽ chính thức nhậm chức Phó Thủ tướng sau khi có được sự tán thành từ Vua Thái Lan.

Việc tướng Sonthi gia nhập Chính phủ tạm quyền không gây nhiều ngạc nhiên khi một số bộ trưởng nhiều lần tuyên bố rộng rãi rằng ông là người thích hợp cho vị trí này. Thủ tướng Chulanont cũng cho biết ông ủng hộ tướng Sonthi trở thành Phó Thủ tướng.

H.D
Theo Bangkok Post

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.