Thái Lan: Ủy ban Bầu cử xem xét các khiếu kiện về tân Thủ tướng

Thái Lan: Ủy ban Bầu cử xem xét các khiếu kiện về tân Thủ tướng
Đài phát thanh FM 100 của Thái Lan đưa tin Ủy ban Bầu cử (EC) nước này đã quyết định thành lập tiểu ban điều tra về tính hợp pháp của việc ông Samak Sundaravej được bầu làm Thủ tướng mới.
Thái Lan: Ủy ban Bầu cử xem xét các khiếu kiện về tân Thủ tướng ảnh 1
Thủ tướng Samak Sundaravej

Việc này được tiến hành sau khi có đơn kiện ông Samak không đủ tư cách làm thủ tướng vì ông vẫn giữ vai trò thượng nghị sĩ cách đây chưa đầy 2 năm, vì thế không thể tranh cử vào Hạ viện được.

Theo Hiến pháp Thái Lan, người giữ cương vị thủ tướng phải là một hạ nghị sĩ, trong khi các thượng nghị sĩ không được bổ nhiệm vào các vị trí chính trị khác trong vòng 2 năm sau khi rời nhiệm sở.

Ông Samak được bầu làm thượng nghị sĩ năm 2006, vài tháng trước khi xảy ra cuộc đảo chính quân sự tháng 9/006. Ngay sau cuộc đảo chính, Quốc hội Thái Lan đã bị giải tán ngay và tất cả các nghị sĩ lúc đó bị tuyên bố không còn đủ tư cách.

Đài trên dẫn lời Chủ tịch EC Prapan Naikowit cho biết ông Samak có thể sẽ bị yêu cầu phải ra điều trần.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG