Căn cứ chính của Hạm đội được đặt tại cảng Vladivostok, khu vực Viễn Đông, Nga
Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đang được trang bị các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chiến lược, các tuần dương hạm, tàu khu trục hiện đại, cùng lực lượng không quân, hải quân hùng hậu, gồm các loại máy bay ném bom chiến lược, máy bay chống ngầm, máy bay chiến đấu, cũng như các đơn vị mặt đất và tuần tra bờ biển khác.
Tuần dương hạm mang tên lửa hành trình Guards Varyag – tàu chỉ huy của hạm đội.
Tàu sân bay Novorossiisk trong thành phần Hạm đội Thái Bình Dương của Nga.
Từ tháng 4 - 2009, tàu khu trục chống ngầm hạng nặng mang tên Đô đốc Panteleyev của Hạm đội Thái Bình Dương tham gia sứ mệnh quốc tế chống hải tặc Somali tại vùng vịnh Aden.
Còn một tàu khu trục chống ngầm khác có tên Đô đốc Vinogradov tham gia chống hải tặc gần vùng Sừng châu Phi.
Các tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương thử tên lửa trong một cuộc tập trận…
…và tham gia một cuộc biểu dương lực lượng trên biển.
Đến tháng 5 - 2010, lực lượng chiến đấu của Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga có năm tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chiến lược, 20 tàu ngầm tấn công, trong đó có 12 chiếc chạy bằng năng lượng hạt nhân, 10 tàu chiến tầm xa và 32 tàu chiến gần bờ. Trong ảnh là một tàu chiến mang tên lửa chống hạm có điều khiển của Hạm đội.
Các tàu ngầm năng lượng hạt nhân mang tên lửa đạn đạo chiến lược Petropavlovsk-Kamchatsky và Zvenigorod đang cập một cảng của Hạm đội.
Linh Huy
Theo RIA Novosti