Thảm họa ngày thứ tư: 10.000 người có thể chết vì động đất

TPO - Thủ tướng Nepal hôm nay cho biết số người thiệt mạng vì động đất ở nước này có thể lên tới 10.000 người và yêu cầu tăng cường nỗ lực cứu hộ, cũng như kêu gọi quốc tế hỗ trợ lều bạt, thuốc men. Trong khi đó, người dân Nepal vẫn chưa hết hoảng loạn, họ tiếp tục sống cảnh màn trời chiếu đất.  

Chưa hết hoảng loạn

Ngày thứ tư kể từ khi trận động đất 7,9 độ richter xảy ra hôm 25/4, hàng chục ngàn người dân Nepal vẫn đang chịu cảnh màn trời chiếu đất ngoài đường vì nhà cửa sụp đổ hoặc hư hỏng.

Ngay cả những người có nhà cũng không dám vào vì các đợt dư chấn xảy ra liên miên, rung lắc...khiến nỗi lo nhà sụp luôn thường trực.

Đêm 26 rạng sáng 27/4, thủ đô Kathmandu phải hứng chịu một trận mưa lớn, khiến người dân đang vật lộn ngoài trời thêm cơ cực. 

Hiện tại các bệnh viện đều quá tải khi số người cần chăm sóc quá đông. Nhiều người dân không có nước uống, họ phải chờ xin nước và thực phẩm nhỏ giọt của chính quyền.

Thảm họa ngày thứ tư: 10.000 người có thể chết vì động đất ảnh 1

Nepal tan hoang sau động đất

Thủ đô Kathmandu trong cảnh tan hoang, tuy nhiên còn ở những nơi xa hơn, bên ngoài thành phố, tình  hình có thể cũng tệ hại không kém.

Nhiều cộng đồng ở những nơi hẻo lánh, vùng núi cao bị tàn phá nặng nề nhưng việc tiếp cận các khu vực này hiện gặp rất nhiều khó khăn bởi đường sá bị chia cắt, giao thông tắc nghẽn, hệ thống thông tin liên lạc không ổn định.

Hôm qua và sáng sớm nay, hàng nghìn người dân đang tìm mọi cách để nhanh chóng rời khỏi thủ đô Kathmandu bằng tất cả các phương tiện có thể.

Nguyên nhân chính khiến dòng người rời bỏ thủ đô là các tin đồn về một trận động đất tiếp theo, nguy cơ dịch bệnh hay đơn giản chỉ là không còn nhà cửa.

"Nhiều người Nepal đang tháo chạy khỏi thủ đô Kathmandu. Tình trạng ở sân bay khá náo loạn", CNN đưa tin.

CNN cũng dẫn số liệu do nhà chức trách Nepal công bố, số người chết do trận động đất mạnh 7,8 độ Richter ở Nepal hôm 25/4 đã lên đến hơn 4.400 người. Số người bị thương là hơn 8.000.

Thủ tướng Nepal hôm nay cho biết số người thiệt mạng vì động đất ở nước này có thể lên tới 10.000 người và yêu cầu tăng cường nỗ lực cứu hộ, cũng như kêu gọi quốc tế hỗ trợ lều bạt, thuốc men. 

Thiêu thi thể các nạn nhân gần 1 con sông ở Kathmandu (ảnh: Reuters)
Thiêu thi thể các nạn nhân gần 1 con sông ở Kathmandu (ảnh: Reuters)

"Chính phủ đang làm mọi điều có thể để tìm kiếm và cứu hộ" nạn nhân của trận động đất, Thủ tướng Sushil Koirala cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn Reuters. "Đây là một thách thức và thời khắc vô cùng khó khăn với Nepal."

Thủ tướng Koirala phát biểu khi những người sống sót của trận động đất cho biết sự tuyệt vọng trong họ đã biến thành giận dữ, do chính phủ phản ứng quá chậm chạp trước thảm họa động đất. Nepal đang đối mặt với một thảm họa nhân đạo, với thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm khác thiếu nghiêm trọng.

Nỗ lực cứu trợ

Trước những thiệt hại quá lớn mà Nepal phải hứng chịu, nhiều nước trên thế giới cam kết giúp khắc phục hậu quả thảm họa.

Mỹ, Ấn Độ, Israel, Pakistan cùng nhiều quốc gia đã gửi hàng hóa viện trợ khẩn cấp và nhân sự hỗ trợ tới Nepal.

Hội Chữ Thập Đỏ huy động 1.500 tình nguyện viên và 300 nhân viên y tế túc trực giúp sơ cứu các nạn nhân bị thương đồng thời cung cấp các trợ giúp cần thiết khác.

Ủy ban châu Âu hỗ trợ 3 triệu euro (hơn 3 triệu USD) để cung cấp nước sạch, thuốc men, lều trại và dịch vụ viễn thông ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Thảm họa ngày thứ tư: 10.000 người có thể chết vì động đất ảnh 3

Nhân viên Hội Chữ thập Đỏ phân phát lều cho người dân. Ảnh: AP

Ấn Độ điều 13 máy bay vận tải quân sự chở hàng tấn thực phẩm, chăn màn và hàng cứu trợ khác sang Nepal.

Liên đoàn Quốc tế Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ mở chiến dịch quyên góp hơn 35 triệu USD hỗ trợ khẩn cấp.

Washington cam kết chi 10 triệu USD đẩy mạnh công tác ứng phó và khôi phục sau thảm họa.

Tuy nhiên, hiện có rất ít dấu hiệu hỗ trợ quốc tế ở Kathmandu, khi một số chuyến bay cứu trợ không thể hạ cánh vì sân bay chính trong thành phố phải đóng cửa nhiều lần do các dư chấn.

Nepal ước tính có 300.000 khách du lịch quốc tế ở nước này khi động đất xảy ra. 

Trong lúc này, hàng cứu trợ và các đội cứu hộ đến từ hàng chục quốc gia khắp thế giới tiếp tục đổ về Nepal. Giới chức nước này vẫn đang kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nhiều hơn nữa. 

Theo ước tính của các chuyên gia, việc tái thiết sau thảm họa có thể phải mất hơn 5 tỷ USD, tương đương 1/4 tổng sản phẩm quốc nội của nước này.

Công nghiệp du lịch, chiếm tới 8% nền kinh tế Nepal cũng sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng sau thảm họa động đất trên.

Trong khi đó, giới khoa học địa chất Mỹ cùng ngày cho biết, thủ đô Kathmandu của nước này có thể đã dịch chuyển khoảng 3m theo hướng nam. 

Theo các số liệu phân tích ban đầu, một mảng thạch quyển dài khoảng 90km và rộng 50km nằm dưới thung lũng Kathmandu, dưới áp suất hàng thập kỷ qua đã trượt đi, khiến đất đá trên bề mặt rãnh đứt gãy dịch chuyển theo hướng nam.

 Các dịch chuyển này đủ lớn để phải điều chỉnh lại trên các bản đồ địa lý thế giới có độ chính xác cao.

MỚI - NÓNG